Vụ xả súng xảy ra ngày 4/2 tại trường bổ túc Risbergska dành cho người lớn ở Orebro, cách thủ đô Stockholm khoảng 200 km về phía tây. Nghi phạm còn mang theo thiết bị tạo khói bên trong trường.
Một số đơn vị truyền thông địa phương đưa tin kẻ tấn công đã tự bắn chính mình. Cảnh sát cho biết nghi phạm nằm trong số "khoảng 10 người" chết. Không có cảnh sát bị thương.
"Lý do khiến chúng tôi không thể đưa ra con số chính xác là hiện trường quá lớn. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm xem liệu còn nạn nhân nào hay không", cảnh sát trưởng địa phương Roberto Eid Forest phát biểu tại cuộc họp báo.
Giới chức tin rằng tay súng đã hành động một mình và hiện họ không nghi ngờ sự việc có động cơ khủng bố, dù Forest nhấn mạnh vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng. Forest cho biết trước khi sự việc xảy ra, tay súng không nằm trong danh sách những phần tử nguy hiểm cần bị theo dõi.
Cảnh sát đang điều tra theo hướng đây là hành động cố ý giết người, đốt phá và tấn công bằng vũ khí nghiêm trọng.
Báo Thụy Điển Aftonbladet đưa tin cảnh sát đang khám nhà nghi phạm ở Orebro. Tờ báo cho biết nghi phạm khoảng 35 tuổi, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về danh tính.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng tại trường Risbergska ở thành phố Orebro, miền trung Thụy Điển, ngày 4/2. Ảnh: AFP
Hình ảnh từ hiện trường cho thấy cảnh sát cùng nhiều xe cứu thương tập trung bên ngoài ngôi trường. Một số nhân chứng nói họ đã nghe thấy tiếng súng tự động.
Maria Pegado, 54 tuổi, giáo viên tại trường, cho biết có người đã mở toang cửa lớp học của bà ngay sau giờ nghỉ trưa và hét lớn bảo mọi người ra ngoài.
"Tôi dẫn tất cả 15 học sinh ra hành lang và chúng tôi bắt đầu chạy", bà kể lại. "Sau đó, tôi nghe thấy hai tiếng súng nhưng chúng tôi đã chạy thoát. Chúng tôi đã gần đến lối vào trường".
"Tôi thấy mọi người kéo nạn nhân bị thương ra ngoài, đầu tiên là một người, rồi đến một người nữa. Tôi nhận ra tình hình rất nghiêm trọng", bà nói thêm.
Petter Kraftling, giáo viên khác tại trường, cho hay ông nghe thấy tiếng súng nên đã cố thủ chờ thêm tin tức. "Chúng tôi có báo động trên ứng dụng an ninh và tôi đã cố liên lạc với các đồng nghiệp", ông nói.
Cảnh sát khuyến nghị người dân tránh xa hiện trường. Học sinh ở các trường học gần đó và trường Risbergska được yêu cầu không ra ngoài.

Xe cứu thương và cảnh sát tập trung bên ngoài hiện trường vụ xả súng ở thành phố Orebro ngày 4/2. Ảnh: AFP
Thụy Điển đang phải vật lộn với làn sóng xả súng và đánh bom xuất phát từ vấn nạn tội phạm băng đảng đang lan tràn, mặc dù các vụ tấn công chết người tại trường học khá hiếm.
Hồi tháng 3/2022, một học sinh 18 tuổi đã đâm chết hai giáo viên tại một trường trung học ở thành phố Malmo, phía nam Thụy Điển. Hai tháng trước đó, một thiếu niên 16 tuổi đã bị bắt sau khi dùng dao làm bị thương một học sinh và giáo viên tại trường học ở thị trấn nhỏ Kristianstad.
Tháng 10/2015, ba người thiệt mạng trong vụ tấn công có động cơ phân biệt chủng tộc tại trường học ở thị trấn miền tây Trollhattan, do một kẻ mang kiếm thực hiện. Hung thủ sau đó đã bị cảnh sát tiêu diệt.
Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters)