Ngày 2/4, ông Phan Văn Linh, Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong, cho hay việc xã Triệu Ái san ủi đất rừng sản xuất và phân lô là không đúng quy định pháp luật.
Huyện đã yêu cầu xã Triệu Ái dừng việc giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân ở thôn Ái Tử, giữ nguyên hiện trạng khu đất, hoàn trả lại số tiền hơn 441 triệu đồng các hộ dân đã nộp để san ủi, đo đạc, cắm mốc.

Đất rừng được phân lô, cấp cho người dân làm đất ở dù chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Ảnh: Hoàng Táo
Xã Triệu Ái được giao lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang đất ở và phương án trồng rừng thay thế trình HĐND tỉnh Quảng Trị xem xét, phê duyệt chủ trương trước khi làm thủ tục giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân.
Đồng thời, lãnh đạo xã phải tổ chức họp dân để giải thích quy định pháp luật về việc giao đất nhằm ổn định tình hình, kiểm điểm cá nhân, tập thể sai phạm.
Từ 2014 đến nay, xã Triệu Ái nhận được nhiều đơn của người dân thôn Ái Tử xin cấp đất làm nhà ở. Trên cơ sở đó, tại 5 thửa đất có diện tích 46.000 m2, mặt tiền đường Ái Tử - Trừ Lấu, xã Triệu Ái đã san ủi thực bì, tạo mặt bằng, di dời trụ điện, đo đạc và cắm mốc thành 123 lô đất, diện tích từ 270 đến 300 m2. Các thửa đất này đã được quy hoạch là khu dân cư, nhưng hiện là đất rừng sản xuất, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Trong quá trình này, xã Triệu Ái đã thu tiền của người dân, chia làm 2 đợt, nhằm thuê người san ủi thực bì, mặt bằng, di dời trụ điện, đo đạc, đúc cột mốc, cắm mốc, thuê lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang đất ở...