Ngoài khoản truy thu, Công ty cổ phần thực phẩm Đà Lạt - Nhật Bản (DJF) chuyên sản xuất rau quả tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng còn phải nộp phạt 86 triệu đồng.
Công ty này bị cơ quan chức năng xác định không thực hiện đầy đủ các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và chế độ báo cáo hiện trạng môi trường theo qui định. DJF đã xả nước thải công nghiệp không qua xử lý, trực tiếp ra sông Đa Nhim với khối lượng 400 mét khối một ngày đêm. Công ty cũng không nộp phí môi trường.
Giữa tháng 11 năm ngoái, cảnh sát môi trường tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang Công ty DJF đang xả nước thải trực tiếp ra sông Đa Nhim. Tại hiện trường, đoàn công tác ghi nhận công ty này có hệ thống bể chứa, lắng nước thải với dung tích 30 mét khối nhưng không hoạt động.
Kiểm tra kỹ, cơ quan chức năng phát hiện ống dẫn tại hố ga chứa nước có một lỗ đục đường kính 40 cm cho nước thải chảy trực tiếp ra sông bằng hệ thống ống dẫn dài 100 mét. Hệ thống ống này được ngụy trang bằng tấm đan bê tông bên trên.
Làm việc với cảnh sát môi trường, lãnh đạo công ty thừa nhận đã xả nước thải ra sông vì hệ thống môtơ bơm hút bị hư hỏng. Từ trước tới nay công ty cũng chưa thực hiện nộp phí môi trường.
Theo phản ánh của người dân địa phương, hiện tượng xả nước thải của DJF ra sông Đa Nhim đã diễn ra từ năm 1999 đến nay và có những tác hại nghiêm trọng đến sinh hoạt, sản xuất của dân cư quanh khu vực nhà máy sản xuất.
Sông Đa Nhim nằm gần ranh giới hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, bắt nguồn từ huyện Lạc Dương, Lâm Đồng. Sông Đa Nhim có hồ Đơn Dương và nhà máy thủy điện Đa Nhim. Dọc sông có ba thác chính là Liên Khương, Gougah và Pongour nên lợi thế về phát triển du lịch.
Quốc Dũng