Theo WB, Việt Nam là một trong năm quốc gia gây ô nhiễm đại dương hàng đầu. Rác thải nhựa đang uy hiếp các vùng biển vốn có nhiều tiềm năng về du lịch. WWF dẫn các báo cáo quốc tế cho biết, đến năm 2050 biển sẽ nhiều rác hơn cá tôm, hơn 700 loài sinh vật biển từ các loài động vật phù du đến các loài cá lớn sẽ chịu tác động của rác nhựa.
Sức khỏe con người cũng chịu tác động khi theo nghiên cứu của một trường đại học ở Australia, mỗi tuần một người ăn phải 5 g nhựa tương đương với một chiếc thẻ tín dụng. Đây cũng là nguy cơ gây ra rối loạn nội tiết và ung thư.
WWF ước tính hàng năm khu vực châu Á - Thái Bình Dương thiệt hại 622 triệu USD do các chi phí để làm sạch bãi biển. Mặc dù phải bỏ ra số tiền lớn, các hoạt động đi sau này cũng không đem lại nhiều hiệu quả khi nhiều bãi biển nổi tiếng phải đóng cửa vì rác như Maya ở Thái Lan hay đảo Boracay ở Philippines.
Để giảm nhựa từ ban đầu, chương trình giảm nhựa khối tư nhân của WWF đưa ra các nguyên tắc giảm nhựa cho các công ty du lịch. Đầu tiên, cần từ chối những vật dụng, đồ dùng liên quan đến nhựa mà không cần dùng đến. Tiếp theo, chỉ sử dụng nhựa đối với các nhu cầu thiết yếu đồng thời tìm cách tái sử dụng đối với đồ dùng nhựa. Cuối cùng là thu gom, phân loại để tái chế.
Các công ty du lịch cũng cần xây dựng chiến lược phát triển theo hướng kinh doanh có trách nhiệm, du lịch trách nhiệm, đóng góp cho xã hội và du lịch bền vững. Việc đầu tiên ở giai đoạn này là đưa ra thông điệp chính hướng đến phát triển bền vững và môi trường.
Sau đó, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch giảm rác nhựa bằng hai bước. Trong đó, bước một - xác định các loại nhựa dùng một lần mà hoạt động kinh doanh phát sinh như: cốc nhựa, dao dĩa, ống hút, túi nylon, màng bọc thực phẩm, đồ trang trí sự kiện, hoa pháo, biển nhựa, quà tặng du khách... Từ cơ sở trên, các công ty đưa ra các biện pháp thay thế như dùng đồ có thể tái sử dụng nhiều lần hoặc tự phân hủy, sử dụng bình nước to thay cho các bình nước nhỏ.
"Công ty du lịch có thể ủng hộ kinh phí cho các dự án giảm rác nhựa hoạch tổ chức các hoạt động làm sạch bãi biển, hỗ trợ, hợp tác với các nền tảng cung cấp giải pháp giảm rác thải nhựa tại các điểm đến nơi công ty có hoạt động", tổ chức WWF khuyến cáo.
Đối với khách hàng, các công ty lữ hành cần tạo các lựa chọn có trách nhiệm để khách hàng lựa chọn hay chủ động trao đổi, từ đó, cam kết với chương trình giảm rác thải nhựa của công ty. Ngoài ra, để khuyến khích việc tái sử dụng, công ty có thể tặng, cho mượn các loại túi, bình đựng nước có thể tái sử dụng để khách hàng đi mua sắm, đựng đồ uống.
Tuệ Anh