![]() |
Mai Phương và phần thi gây thất vọng. Ảnh: Minh Hải. |
Tham dự môn wushu tại ASIAD 15, Việt Nam đặt niềm tin vào nội dung biểu diễn (taolu), mà đại diện ưu tú nhất sau sự chia tay của Thuý Hiền, Mỹ Đức, Ngọc Oanh... chính là Bùi Mai Phương. Niềm hy vọng đó càng trở nên có cơ sở, khi đương kim vô địch thế giới ở nội dung này (võ sĩ người Trung Quốc) đã rút lui trước khi chốt danh sách.
Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên ra quân, wushu Việt Nam đã gặp một cú sốc lớn khi Bùi Mai Phương thể hiện phong độ hết sức tồi tệ, với một bài thi Thái cực quyền có độ khó không cao, thần sắc không tốt và còn mắc lỗi. Phương chỉ giành được 8,74 điểm, xếp thứ 13 (áp chót). Võ sĩ của Malaysia dẫn đầu với 9,71 điểm, VĐV của Nhật đứng thứ nhì với 9,66 điểm, một VĐV khác của Malaysia giành vị trí thứ 3 với 9,65 điểm. Như vậy, ở nội dung còn lại là Thái cực kiếm, Mai Phương khó có thể kiếm đủ số điểm để đạt tổng điểm nằm trong nhóm có huy chương, còn HC vàng thì coi như đã là nhiệm vụ bất khả thi.
Sau bài thi, Mai Phương lên khán đài ngồi, và tâm sự với phóng viên VnExpress: "Phong độ của em hôm nay quá tồi và đây là màn trình diễn dở nhất. Tuy nhiên, điều đó cũng chẳng có gì bất ngờ bởi ban giám khảo có cách tính điểm mới. Họ căn cứ vào độ khó của bài thi để đánh giá. Mà nội dung này hoàn toàn mới với em. Hơn nữa, các động tác của em cũng không chuẩn lắm. Ví dụ như em quay chưa đủ vòng, hay đòn đánh chưa dứt khoát và thần thái thì yếu. Em thất vọng về kết quả đó". Còn ông Hoàng Vĩnh Giang - Giám đốc Sở TDTT Hà Nội thì nói: "Bùi Mai Phương mất HC vàng rồi. Mà sao con bé hôm nay thi đấu dở thế nhỉ?". HLV Nguyễn Xuân Thi lại có cách lý giải riêng: "Cách tính điểm mới làm cho các VĐV hơi lúng túng và đương nhiên, sự bất ngờ không bao giờ tốt cho những môn đòi hỏi thần thái phải rất mạnh này. Ở nội dung Thái cực kiếm, diễn ra vào ngày 13/12 tới đây, Phương khó có thể đảo ngược tình thế. Chúng ta không còn cơ hội giành HC vàng nội dung này, dù trên lý thuyết thì vẫn có".
Sau đó, Trần Đức Trọng khá hơn, nhưng anh cũng chỉ đủ sức đứng thứ 5 ở nội dung Trường quyền, với 9,56 điểm. Xiaochao của Trung Quốc được 9,80 điểm và dẫn đầu phần thi đầu tiên; VĐV của Macau đứng thứ hai với 9,70 điểm; còn vị trí thứ 3 thuộc về võ sĩ Malaysia (9,65 điểm). Trường quyền của nam còn hai nội dung nữa mới tính tổng điểm xét huy chương: đao thuật và côn thuật.
Cũng trên thảm biểu diễn Trường quyền, Vũ Trà My chỉ giành được vị trí thứ 7 ở nội dung dành cho nữ. Chị đạt 9,17 điểm ở bài thi thương thuật, kém xa VĐV của Trung Quốc xếp thứ nhất (9,86), các võ sĩ của Indonesia và Đài Loan chiếm vị trí nhì và ba với lần lượt là 9,38 và 9,30 điểm. Trường quyền của nữ cũng còn hai nội dung nữa mới tính tổng điểm xét huy chương là trường quyền và kiếm thuật.
Những tưởng, wushu Việt Nam đại bại ở nội dung taolu ngày ra quân, thì Phạm Quốc Khánh đã gỡ lại chút danh dự. Ở bài thi Nam quyền, võ sĩ mới 16 tuổi này được 9,74 điểm, cao thứ nhì. Wu Caibao của Trung Quốc dẫn đầu với 9,82 điểm. VĐV người Hàn Quốc thứ ba với 9,70 điểm. Các võ sĩ ở nội dung này còn phải tranh tài hai phần thi nữa là Nam đao và Nam côn.
Trong khi đó, ở vòng loại nội dung đối kháng (tán thủ), hai võ sĩ Việt Nam đã giành quyền vào tứ kết. Ở hạng cân 52 kg, Phạm Quốc Vĩnh hạ đối thủ người Hong Kong với tỷ số 2-0. Cũng với kết quả đó, Trần Nhất Huy đã khiến đối thủ người Kyrgyzstan Suiumbaev phải dừng bước ở hạng 56 kg.
Minh Hải (từ Doha)
|