Trong phần tiểu sử thay đổi trên Twitter, Wolves viết: "Tài khoản chính thức của Wolves. Nhà vô địch Ngoại hạng Anh 2018-2019".
Đội chủ sân Molineux cũng chụp lại ảnh màn hình phần tiểu sử, rồi đăng kèm chú thích: "Có lẽ đã quá muộn cho một cuộc diễu hành mừng danh hiệu". Họ cũng đăng kèm hình chiếc Cup và biểu tượng cảm xúc mừng chiến thắng.
![Nếu được công nhận, Wolves sẽ trở thành nhà vô địch Ngoại hạng Anh với chỉ 57 điểm. Ảnh: AP.](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2021/04/21/New-Project-17-4148-1618946501.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=yrMdWs3v_J5bKP_LpT5R5Q)
Nếu được công nhận, Wolves sẽ trở thành nhà vô địch Ngoại hạng Anh với chỉ 57 điểm. Ảnh: AP.
Hành động hài hước của Wolves nằm trong phản ứng đối với kế hoạch thành lập Super League của 12 CLB hàng đầu châu Âu. Sáu trong số này là những "ông lớn" Ngoại hạng Anh, gồm Man Utd, Man City, Liverpool, Chelsea, Arsenal và Tottenham.
Sau khi 12 CLB công bố việc thành lập Super League, UEFA và Ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã dọa tước mọi danh hiệu của nhóm này. Ở mùa 2018-2019, Wolves xếp thứ bảy với 57 điểm. Trong khi đó, Man City đăng quang với 98 điểm, hơn Liverpool đúng một điểm. Chelsea, Tottenham, Arsenal và Man Utd lần lượt xếp từ thứ ba đến thứ sáu.
Chủ tịch Real, Florentino Perez sắm vai trò Chủ tịch đầu tiên của Super League. Theo doanh nhân Tây Ban Nha, Super League sẽ đem lại doanh thu tới sáu tỷ USD/năm. Mỗi đội tham gia sẽ được chia thưởng hàng trăm triệu, gấp nhiều lần tiền thưởng từ Champions League. Nếu thành công, dự án này sẽ giúp các CLB lớn bù đắp thiệt hại trong đại dịch Covid-19, tái đầu tư lực lượng và trả hết nợ.
Tuy nhiên, kế hoạch tổ chức Super League đang vấp phải sự phản đối gay gắt từ CĐV, HLV, cựu cầu thủ và nhiều chính trị gia. Theo phe phản đối, các CLB lớn chỉ biết đến tiền mà quên đi vẻ đẹp của bóng đá, truyền thống lịch sử và sự gắn kết với CĐV. Hôm qua, một loạt đội bóng, trong đó có toàn bộ sáu CLB của Ngoại hạng Anh, đã tuyên bố rút lui.
Thanh Quý (theo Twitter)