Thông tin trên được đưa ra dựa theo bản báo cáo mới nhất của hãng dữ liệu quốc tế IDC về tình hình tiêu thụ ĐTDĐ hàng quý trên thế giới.
IDC dự đoán, hệ điều hành (HĐH) Android sẽ chiếm 43,8% thị trường vào năm 2015, theo sau là Windows Phone với 20,3%. iOS của Apple đứng thứ ba với 16,9%. Dự đoán Windows Phone sẽ có cải thiện đáng kể trong tương lai, còn đến cuối năm nay, HĐH này chỉ sẽ chiếm 3,8% thị trường, theo IDC.
Vào cuối năm nay, Android được dự đoán sẽ chiếm thị phần lớn nhất là 38,9%, theo IDC. Theo sau là Symbian của Nokia với 20,6%, và iOS với 18,2%. Tuy nhiên, vị trí trên thị trường hiện tại của HĐH này phần lớn tùy thuộc vào vị trí thống trị trước giờ của Nokia trên thị trường thế giới, đặc biệt là các thị trường ngoài nước Mỹ. Trong bản báo cáo hôm 9/6/2011, IDC cho biết Nokia cam kết sẽ hỗ trợ các thiết bị Symbian cho đến 2016.
![]() |
Nguồn: IDC. |
Năm ngoái, Nokia đã tuyên bố sẽ mạnh dạn chuyển sang dùng Windows Phone cho các thiết bị di động của họ. Điều này đã củng cố dự đoán trên của IDC, dù IDC hy vọng việc Nokia chuyển sang dùng HĐH di dộng của Microsoft sẽ không gặp khó khăn. Biết rằng Nokia trong thời gian gần đây kinh doanh không được khấm khá, với thông tin dự đoán mới nhất về doanh số là giá cổ phiếu của họ rơi tự do, hy vọng trên cũng không chắc lắm. Phiên bản cập nhật của Windows Phone 7, dự kiến sẽ phát hành vào cuối năm nay, cũng đang giúp củng cố dự đoán của IDC.
IDC dự đoán trong năm 2015 sẽ có gần 1 tỷ smartphone xuất xưởng, hơn gấp đôi số 472 triệu máy dự đoán sẽ xuất xưởng năm nay. Hãng này cho biết, các thị trường đang mở rộng cùng với giá thiết bị cầm tay đang giảm và hợp đồng dữ liệu ngày càng rẻ hơn sẽ góp phần cho tăng trưởng. IDC cũng cho biết, điện thoại nhiều tính năng, hiện đang chiếm lĩnh thị trường thiết bị cầm tay và được sản xuất với những tính năng như nghe nhạc, sẽ giảm về số lượng.
Nếu đúng như thế, thì con số dự đoán của IDC cho năm 2015 khiến chúng ta liên hệ đến thị trường máy tính cá nhân buổi ban đầu vào giữa thập niên 1980, khi Apple là hãng đầu tiên đưa ra chuẩn công nghệ và chiếm được thị phần đáng kể để rồi mất vào tay thị trường máy tính chạy HĐH tương tự dễ cấp phép. Điểm khác biệt ở đây là Google Android đóng vai trò của MS-DOS và theo dự đoán của IDC, Microsoft phần lớn tùy thuộc vào một hãng phần cứng duy nhất là Nokia để nâng cao cơ hội của mình.
Thành công trong lĩnh vực di động sẽ là mới mẻ cho Microsoft. Hãng này dù đã đầu tư hàng triệu đô la vào lĩnh vực di động từ thập niên 1990, nhưng chưa bao giờ thu hồi được vốn đầu tư như các lĩnh vực khác. Dù thị trường smartphone đang tăng trưởng, nhưng thị phần của Microsoft vẫn đang giảm nhanh.
Một vấn đề IDC không xét đến là các khó khăn về mặt pháp lý của Google liên quan đến bản quyền phần mềm Android, các vấn đề này có thể làm chậm tiến độ tăng trưởng của nó và thậm chí có thể làm các hãng sản xuất không muốn dùng nó trên thiết bị cầm tay của họ.
Apple cũng có thể đa dạng hóa sản phẩm iPhone của họ, điều này có thể làm tăng thị phần iOS đáng kể. Sau khi tung ra sản phẩm iPod, Apple đã chia dòng sản phẩm này thành các mẫu sản phẩm Touch, Shuffle và Nano, và họ cũng có thể dễ dàng thực hiện việc này với iPhone. Có nhiều tin đồn rằng, Apple có thể tung ra một loại sản phẩm iPhone Nano, nhỏ hơn mẫu iPhone hiện tại, có thể sẽ nhắm vào người dùng có ngân sách eo hẹp hơn, không thể mua các mẫu có giá cao.