Đây là lần thứ hai trong vài tuần gần đây Microsoft đưa ra các chương trình sửa lỗi hoạt động không chuẩn với các hệ thống. Chương trình vốn được thiết kế để bịt điểm yếu có thể bị sử dụng để tấn công từ chối phục vụ trong chức năng UPnP (Universal Plug and Play).
Khác với những lần buộc phải nhanh chóng chế tạo phần mềm bịt lỗ hổng, Microsoft có 10 tuần để đưa ra bản sửa lỗi cho UPnP. Nguyên nhân của sự xung đột với hệ thống là do mã chương trình của nó không được đăng ký chính xác với registry trên máy. Microsoft đã đưa ra hướng dẫn các thao tác bằng tay để đăng ký của chương trình có thể nhập vào hệ thống.
Hôm 18/10, Microsoft cũng phải cho dỡ bỏ một bản sửa lỗi bảo mật, sau khi khách hàng phàn nàn rằng nó khiến cho hệ thống hoạt động không chính xác. Bản sửa lỗi này vốn được thiết kế để bảo vệ các máy chủ Windows NT và 2000 trước các loại tấn công DOS - từ chối phục vụ.
Văn Bình (theo NB)