
Tay vợt nữ người Nga này là người giàu thành tích thứ hai chỉ sau Maria Sharapova. Cô từng giành danh hiệu vô địch Mỹ mở rộng 2004 và Roland Garros 2009 đều sau các trận thắng trước những người đồng hương là Elena Dementieva và Dinara Safina. Cô còn có hai lần khác lọt vào chung kết Roland Garros 2006 và Mỹ mở rộng 2007 nhưng đều thua trước Justine Henin. Ngoài ra, Svetlana Kuznetsova còn có 7 lần vào chung kết nội dung đôi nữ ở các giải Grand Slam, trong đó có hai lần vô địch Australia mở rộng năm 2005 và 2012.
Năm nay, phong độ ở các giải đấu lớn của Kuznetsova khá tốt khi cô đều vào tứ kết Australia mở rộng và Roland Garros, trong đó cô chỉ chịu dừng bước trước các nhà vô địch là Victoria Azarenka và Serena Williams. Riêng với mặt sân cỏ, lối đánh của Kuznetsova bị coi là không phù hợp nên thành tích của cô không cao. Cô từng 3 lần vào tứ kết Wimbledon các năm 2003, 2005 và 2007 nhưng khi qua thời đỉnh cao, cô thường bị loại sớm ở sân chơi này. Tại Wimbledon 2012, cô còn sớm bị loại từ vòng một sau khi thua Wickmayer (Bỉ).
Trước đó, Kuznetsova được ban tổ chức Wimbledon xếp hạng hạt giống thứ 26 và sau khi cô rút lui, các tay vợt đứng sau đều được đôn lên một hạng. Người may mắn nhất trong số này là tay vợt số 33 người CH Czech là Klara Zakopalova được đôn lên hạt giống số 32 và tránh được những tay vợt mạnh trong hai vòng đầu.
Nguyễn Tùng