![]() |
Ảnh:Sci-fi.com. |
> Chiến lược phát triển 4G bị WiMax đe dọa
> WiMax chỉ cần 5 năm để phủ sóng toàn thế giới
> Kết nối băng rộng di động đạt 40 triệu vào 2008
> Điện thoại 3G và HSDPA mỏng nhất thế giới
HSPA gồm hai giao thức HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) và HPUSA (High Speed Uplink Packet Access), đang được trang bị cho điện thoại di động thế hệ 3. HSDPA có thể tải dữ liệu với tốc độ 7 Mb/giây và đã xuất hiện trong các sản phẩm 3G của AT&T, Samsung, Vodafone
HSPA là một trong số ít những công nghệ không bị cường điệu hóa. Dù WiMax nhận được sự quan tâm lớn và được nhắc đến quá nhiều thì nó vẫn chưa thể vượt qua HSPA. Chúng tôi cũng đang phát triển mạng HSPA với tốc độ 14 Mb/giây trong khi chưa ai chứng kiến một mạng WiMax nào có khả năng đó cả, David Pringle, phát ngôn viên của GSMA, hiệp hội quy tụ hơn 700 nhà cung cấp dịch vụ di động trên thế giới, nhận xét.
Theo Pringle, HSPA sẽ là kết nối băng rộng di động chủ chốt trong vòng ít nhất 5 năm nữa, sau đó nó sẽ bị thay thế bằng những công nghệ thế hệ 4, chẳng hạn Long-Term Evolution (LTE).
Một nghiên cứu mới đây của hãng Juniper Research (Mỹ) cũng khẳng định HSPA sẽ chiếm khoảng 70% cơ sở mobile broadband trong nửa thập niên tới. Tương tự, hãng Informa Telecoms ước tính HSDPA sẽ thu hút 65% các thuê bao 3,5G trên toàn thế giới.
T.N. (theo TechWorld)