MU và Chelsea hiện cùng được 84 điểm sau 37 vòng đấu. Nếu "Quỷ đỏ" thành Manchester giành chiến thắng trong trận gặp Wigan, họ coi như chắc chắn lên ngôi vì hiệu số bàn thắng bại đang có (+56) lớn hơn rất nhiều so với đại gia thành London (hiện là +39).
| Vòng 38 (vòng cuối) |
| Chủ nhật, 11/5 (Theo giờ địa phương; +6 = Giờ Hà Nội) Birmingham v Blackburn, 15:00 Chelsea v Bolton, 15:00 Derby v Reading, 15:00 Everton v Newcastle, 15:00 Boro v Man City, 15:00 Portsmouth v Fulham, 15:00 Sunderland v Arsenal, 15:00 Tottenham v Liverpool, 15:00 West Ham v Aston Villa, 15:00 Wigan v MU, 15:00 |
| Tỷ lệ cược châu Á: Chelsea chấp 2 Arsenal chấp 1/2 MU chấp 1 3/4 Tottenham v Liverpool đồng banh |
40 năm qua, đây mới là lần đầu tiên hai CLB đua tranh chức vô địch có cùng điểm số trong ngày cuối mùa. Cũng vào ngày 11/5 như hôm nay (năm 1968), Man City vượt qua MU để đăng tại giải vô địch quốc gia Anh nhờ nhỉnh hơn về số bàn thắng.
Nếu đạt được danh hiệu lần thứ 10 ở Ngoại hạng trong tối nay, ít nhất 50 triệu bảng từ nhiều nguồn khác nhau sẽ chảy vào túi "Quỷ đỏ" thành Manchester. Đây cũng sẽ là lần thứ 5 họ bảo vệ thành công ngôi vô địch Ngoại hạng.
HLV của Wigan - Steve Bruce - từng có 9 mùa giải tuyệt đẹp tại sân Old Trafford trong tư cách cầu thủ. Ông thi đấu 418 trận và ghi 52 bàn thắng trong giai đoạn từ 1987 đến 1996, cùng MU giành ba chức vô địch Premier League, ba Cup FA, một League Cup và một Cup C2.
Trong hơn 21 năm dẫn dắt MU, HLV Alex Ferguson từng giành 9 chức vô địch Premier League, 5 Cup FA, hai Cup Liên đoàn, một Champions League, một Cup C2, một Siêu Cup châu Âu, một Cup Liên lục địa và 6 Siêu Cup Anh. Thành tích này chỉ kém mỗi Bill Struth, người giành được 30 danh hiệu cùng Rangers (Scotland) trong giai đoạn 1920-1954.
![]() |
| Nếu tối nay MU đăng quang, đó có thể xem là một cái kết xứng đáng. |
MU từng thua trong trận đấu cuối cùng của Premier League mùa trước (khi tiếp West Ham), nhưng họ cũng từng thắng 10 trong 15 lần vào ngày kết thúc ở các mùa giải còn lại. Trong khi đó, ở trận đấu cuối cùng mùa trước, Wigan giành chiến thắng 2-1 khi đến sân của Sheffield United - kết quả này giúp họ trụ lại Ngoại hạng nhờ hơn đối phương hiệu số bàn thắng bại.
Vị trí cao nhất mà đội chủ sân JJB có thể đạt được mùa này là thứ 12, thấp nhất là 15. Sự khác biệt giữa hai vị trí đó là khoản tiền thưởng 2,88 triệu bảng. Tuy nhiên, dù ở vị trí nào thì Wigan cũng đã chắc chắn trụ hạng và với họ điều đó có thể xem là một kỳ tích. Bởi, trước khi nằm dưới sự dẫn dắt của HLV Steve Bruce, người có cùng ngày sinh với ông thày Alex Ferguson (31/12) nhưng ít hơn 19 tuổi, Wigan từng bị liệt vào danh sách có khả năng xuống hạng.
Wigan toàn thua trong 20 trận đầu tiên gặp các đội bóng thuộc nhóm Tứ đại gia ở Ngoại hạng. Nhưng kể từ khi có HLV Steve Bruce (từ ngày 20/11 năm ngoái), CLB này liên tiếp có ba trận hòa khi gặp Liverpool (sân khách), Arsenal (sân nhà) và Chelsea (sân khách).
Đội bóng áo sọc xanh trắng bất bại trong 5 trận gần đây (thắng hai và hòa ba). Trên sân nhà, con số ấy thậm chí còn là 7 (thắng bốn và hòa ba). 6 trong số những trận đó họ giữ sạch được mành lưới. Tuy nhiên, thành tích ghi bàn của Wigan lại không sáng sủa là mấy. Tính đến trước vòng này, họ mới chỉ ghi được 34 bàn thắng, nhiều hơn mỗi Derby (20 bàn).
Khác với Wigan, các thông số của MU đáng nể hơn nhiều. Đó là 26 chiến thắng, 78 bàn ghi được (trung bình 43 phút một bàn) và chỉ 22 bàn thua (trung bình 151 phút mỗi bàn). Không một đội bóng ở Ngoại hạng nào mùa này làm được như "Quỷ đỏ". Đó là lý do vì sao cơ hội vô địch hiện được đánh giá là nằm nhiều trong tay họ.
Đội bóng của HLV Alex Ferguson mới chỉ thua một trong 13 trận gần đây trên tất cả các đấu trường (1-2 trên sân Chelsea hôm 26/4 - thất bại duy nhất của họ trong 11 trận Ngoại hạng vừa qua). Cũng chỉ Chelsea mới có nhiều hơn MU về số lần giữ sạch lưới (21 so với 20) và bằng về số điểm rơi rớt (cùng mất 27 điểm).
Trong 5 lần đối đầu trước ở Ngoại hạng, MU toàn thắng, ghi được 16 bàn và để thủng lưới 3 lần. Tính rộng ra, "Quỷ đỏ" thành Manchester từng có ba lần giành chiến thắng với cùng tỷ số 4-0 trước Wigan (hai lần ở Ngoại hạng vào các năm 2005 và giai đoạn một mùa hiện tại, một lần ở chung kết Cup Liên đoàn năm 2006).
![]() |
| MU mùa này mạnh đều ở các tuyến và có những cá nhân nổi trội. |
Sau 37 vòng đấu, MU đã 28 lần là đội mở tỷ số (thắng 24 và chỉ thua một trong số đó). Họ cũng mới chỉ để đối thủ ghi bàn trước trong 8 trận, ghi được 17 bàn trong 10 phút cuối trận - không đội bóng nào ở Ngoại hạng có được chiến tích ấy như MU. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là "Quỷ đỏ" không thắng trong bốn trận xa nhà gần đây, kể từ sau chiến thắng 2-0 trên sân của Roma ở lượt đi tứ kết kết Champions League hôm 1/4.
| Marcus Bent hiện là chân sút hàng đầu của Wigan ở Ngoại hạng với 7 bàn thắng. Nếu lập cú đúp tối nay, Emile Heskey sẽ có bàn thắng thứ 100 ở Ngoại hạng ghi cho các CLB Leicester, Liverpool, Birmingham và Wigan. Trong khi đó, Chris Kirland nếu được thi đấu sẽ có lần ra sân thứ 150 sau khi chơi cho Coventry, Liverpool, West Brom và Wigan. Cristiano Ronaldo hiện là chân sút số một của MU với 40 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này. Anh cần hai cú hat-trick nữa để san bằng kỷ lục ghi 46 bàn mà Denis Law làm được cho MU trong mùa giải 1963-1964 và bốn bàn để san bằng thành tích của Ruud Van Nistelrooy lập ở mùa giải 2002-2003. Tài năng người Bồ Đào Nha hiện có 30 bàn ở Ngoại hạng mùa này. Thành tích ấy biến anh trở thành một trong năm cầu thủ khác nhau ghi được từ 30 bàn trở lên trong một mùa giải ở Ngoại hạng. Nếu được thi đấu Ryan Giggs sẽ san bằng thành tích 758 lần thi đấu của huyền thoại Bobby Charlton, Michael Carrick sẽ có trận thứ 100 cho MU, còn con số của Mikael Silvestre sẽ là 250 (tính riêng tại Ngoại hạng). Wayne Rooney vẫn còn ảnh hưởng từ chấn thương nên nhiều khả năng không thi đấu hoặc chỉ có thể ngồi dự bị. Nemanja Vidic rất có thể cũng vắng mặt do chưa bình phục sau chấn thương dính phải ở trận gặp Chelsea. Trong khi đó, Luis Nani chắc chắn vắng mặt vì án treo giò. |
Dự đoán kết quả: Wigan 1-3 MU
Đội hình xuất phát dự kiến:
Wigan: Kirkland, Boyce, Bramble, Scharner, Taylor, Valencia, Brown, Palacios, Koumas, Heskey, Bent.
Man Utd: Van der Sar, Hargreaves, Brown, Ferdinand, Evra, Nani, Carrick, Anderson, Park, Ronaldo, Tevez.
| Ngoại hạng Anh 2007-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Vòng 38 (vòng cuối) |
| Chủ nhật, 11/5 (Theo giờ địa phương; +6 = Giờ Hà Nội) Birmingham v Blackburn, 15:00 Chelsea v Bolton, 15:00 Derby v Reading, 15:00 Everton v Newcastle, 15:00 Boro v Man City, 15:00 Portsmouth v Fulham, 15:00 Sunderland v Arsenal, 15:00 Tottenham v Liverpool, 15:00 West Ham v Aston Villa, 15:00 Wigan v MU, 15:00 |
| Tỷ lệ cược châu Á: Chelsea chấp 2 Arsenal chấp 1/2 MU chấp 1 3/4 Tottenham v Liverpool đồng banh |
Doãn Mạnh

