![]() |
|
Một nữ tiếp viên hàng không đang được kiểm tra thân nhiệt trước khi lên máy bay. |
Tiến sĩ David Heymann, trưởng nhóm chuyên gia các bệnh truyền nhiễm của WHO, cho biết, trong số những người nhiễm bệnh khi đi máy bay có 14 trường hợp là hành khách ngồi ở 2 hàng ghế trước và 2 hàng ghế sau của bệnh nhân SARS. 2 người còn lại là tiếp viên của chuyến bay. Ông cũng nhấn mạnh rằng, SARS chỉ lây nhiễm khi bệnh nhân đã có triệu chứng rõ ràng.
Hôm nay, tại buổi làm việc thứ 2 trong khuôn khổ hội nghị thường niên của WHO, các chuyên gia đánh giá cao biện pháp sàng lọc SARS ở cửa khẩu quốc tế, làm giảm đáng kể nguy cơ lây lan bệnh trên máy bay.
Thông báo trên được xem là một tin tốt lành đối với cộng đồng hàng không thế giới, đặc biệt là các hãng ở châu Á. Trong gần 15 tuần qua, căn bệnh lây nhiễm chết người này đã gây tổn thất nặng nề cho ngành. Hôm qua, Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) nhận định: Thiệt hại mà đại dịch SARS gây ra cho ngành hàng không thế giới lớn hơn nhiều so với tổn thất do vụ khủng bố 11/9/2001 và chiến tranh Iraq cộng lại. Dự tính năm nay, ngành sẽ thất thu 10 tỷ USD.
Trước tình hình đó, nhiều quốc gia đã áp dụng các biện pháp tích cực nhằm phục hồi hoạt động của lĩnh vực vận tải hàng không. Hôm qua, Chính phủ Thái Lan quyết định mua bảo hiểm cho khách du lịch quốc tế. Những người bị tử vong vì SARS khi đang ở thăm Thái Lan sẽ được chính phủ nước này bồi thường 100.000 USD. Còn tại Trung Quốc và một số nước khác, giá vé máy bay được hạ tối thiểu 20%.
Phát biểu tại hội nghị thường niên, Tổng giám đốc của WHO, Gro Harlem Brundtland, cũng đã kêu gọi các nước cùng nhau hành động chống lại dịch SARS. Bà nói: "Một tương lai lành mạnh và an toàn cho tất cả chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào quan hệ hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới để thực hiện một nhiệm vụ mang tính toàn cầu".
![]() |
|
Học sinh tiểu học Hong Kong mang khẩu trang phòng SARS trong giờ học máy tính. |
Tại Trung Quốc, ngày mai, những học sinh chuẩn bị thi đại học sẽ trở lại trường. Giới lãnh đạo nước này một lần nữa nhận định rằng, Trung Quốc đã có thành công bước đầu trong chiến dịch khống chế SARS.
Trong 2 ngày qua, số ca bệnh mới của Trung Quốc đã giảm từ 2 con số xuống 1 con số. Theo Phó giám đốc Cục Y tế cộng đồng Bắc Kinh, ông Liang Wannian, điều này chứng tỏ các biện pháp đối phó với SARS của chính quyền thành phố đã phát huy tác dụng tốt. Trong khi đó, phía WHO vẫn chưa khẳng định rằng dịch SARS ở Trung Quốc đang có xu hướng được khống chế. Một đại diện của tổ chức này cho biết: "Cách phân loại bệnh nhân SARS của Trung Quốc đang là mối quan tâm đặc biệt của WHO".
Hôm qua, tại Hong Kong, một bé gái 4 tháng tuổi đã bị nhiễm SARS từ người ông (người này trước đó cũng đã truyền bệnh cho 4 thành viên khác trong gia đình). Đây ca nhiễm mới duy nhất của lãnh thổ này.
Còn Đài Loan hôm nay thông báo 4 ca tử vong và 39 bệnh nhân mới. Các chuyên gia lo ngại rằng, một vụ bùng phát dịch SARS có thể xảy ra bất cứ lúc nào ở phía nam lãnh thổ.
Cũng tại hội nghị thường niên của WHO hôm nay, Đài Loan đã bị từ chối trở thành quan sát viên của tổ chức này (đây là lần thứ 7, nỗ lực gia nhập WHO của Đài Loan bị thất bại). Trong khi đó, bên ngoài trụ sở của WHO ở Geneva, một cuộc biểu tình đã diễn ra với khẩu hiệu yêu cầu chấp nhận Đài Loan. Mỹ cũng đứng ra ủng hộ Đài Loan trong vụ này.
Ông Joseph Wu, đại diện cho chính quyền Đài Loan, phát biểu: "Cả thế giới sẽ thấy ngay rằng nếu Đài Loan không là một thành viên của WHO hoặc của cộng đồng y tế thế giới, tiến trình khống chế SARS ở đây sẽ càng trở nên khó khăn".
Mỹ Linh (theo Reuters, AFP)

