"Lúc này, tôi chưa thoải mái khi ngồi máy bay 12 tiếng rồi đến Memphis để đấu golf. Tôi vẫn lo rằng Mỹ không nghiêm túc chống dịch như cả thế giới và có vẻ như nước này là một trong những điểm nóng bùng phát dịch", Westwood phát biểu trong vai trò chủ trì lẫn thi đấu ở giải British Masters từ 22-25/7.
WGC-FedEx St. Jude Invitational của PGA Tour sẽ khởi tranh ngày 30/7 trên sân TPC Southwind ở Memphis. Sau giải này là đến tuần major PGA Championship trên sân TPC Harding Park ở San Francisco. Westwood khẳng định không đấu cả hai sự kiện.
Cuối tuần trước, Nhà Trắng đã gỡ lệnh cách li 14 ngày đối với các cá nhân người nước ngoài trong đó có golfer, caddie nhập cảnh vào Mỹ dự PGA Tour. Lý do là nhóm này đã chịu kiểm soát của kế hoạch tái đấu sức khoẻ và an toàn được đánh giá là thấu đáo.
PGA Tour đã nhiều lần tinh chỉnh hàng rào phòng dịch, nhưng Westwood vẫn hoài nghi. "Dù có thể tự kiểm soát để không nhiễm virus, tôi vẫn còn khả năng bị lây từ ai đó. Tôi có tiền sử bị hen suyễn nhẹ và không hề muốn mình bị bệnh. Rồi nếu xét nghiệm ở Memphis, tôi sẽ phải ở đó hai tuần và không an tâm về các chính sách bảo hiểm. Hiện giờ có quá nhiều giả định. Nếu gộp chúng lại mà xem xét, khả năng bất ổn là rất cao", golfer Anh nói.
Westwood đã 47 tuổi, với bộ sưu tập hai danh hiệu PGA Tour và 25 cúp European Tour. Dù chưa từng đăng quang major, anh từng soán ngôi số một thế giới của Tiger Woods vào ngày 31/10/2010 và giữ vị trí này trong 22 tuần.
British Masters là sự kiện đầu lịch tái đấu chính thức của European Tour. Đây là chuỗi sáu giải được tổ chức trong phạm vi Vương quốc Anh và các điểm đấu cách nhau ba giờ đi xe. Việc khoanh vùng địa lý như thế giúp giảm nguy cơ nhiễm mầm bệnh trong quá trình di chuyển. Và khi trở lại, ngoài các biện pháp đặc trưng như xét nghiệm, theo dõi nhiệt độ, khai báo y tế, cấm cửa khán giả, European Tour còn áp dụng "nguyên tắc chiến hữu" trong hàng rào phòng dịch. Theo đó, mỗi cá nhân được yêu cầu bắt cặp để cùng nhau di chuyển, làm việc, thư giãn và ăn uống trong suốt sự kiện - trong đó, golfer và caddie riêng sẽ lập thành một nhóm.
Westwood khen nỗ lực của đấu trường châu Âu. Anh nói: "European Tour và sân Close House đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khi đến nơi, tôi rất ngạc nhiên trước sự thấu đáo trong mọi khía cạnh. Tôi cũng biết mình sẽ vào chỗ cấm túc, nhưng kết quả xét nghiệm đã chứng tỏ thành công trong việc trở lại của đấu trường. Không ai dương tính và tôi hi vọng kết quả tương tự sẽ tiếp diễn trong vài tuần tới".
Nhưng British Masters ghi nhận Andrew "Beef" Johnston rút lui với lý do không thoải mái với chiến thuật an toàn sức khoẻ của European Tour. Giải hạ màn với chức vô địch thuộc về Renato Paratore. Golfer Ý này cán đích ở điểm -18, lĩnh 230.000 USD.
Quốc Huy tổng hợp