Wilshere mới trở lại và đá cho đội một của Arsenal được 3 trận, sau 17 tháng ròng nghỉ đấu vì những chấn thương liên miên. Nhưng ngay lập tức, khi đội tuyển Anh chuẩn bị cho trận giao hữu với Thụy Điển vào thứ tư tuần tới, anh đã được HLV Hodgson "ưu ái" điền tên vào danh sách triệu tập.
Chính vì vậy, dù đạt được thỏa thuận với người đồng nghiệp Hodgson về việc Wilshere sẽ chỉ chơi tối đa 45 phút trong trận đấu sắp tới, HLV Arsene Wenger vẫn cảm thấy không thực sự thoải mái.
"Tôi nghĩ còn quá sớm để gọi Wilshere lên đội tuyển lúc này. Cậu mới chỉ chơi ba trận mà chỉ một trong số đó là đá trọn vẹn, sau 17 tháng. Tôi nghĩ tối thiểu Wilshere cũng cần thêm 10 ngày nữa mới hồi phục thực sự. Thôi thì đành chấp nhận và mong cậu ấy bình an đi qua thử thách lần này", chiến lược gia của Arsenal than thở.
Wenger cũng tiết lộ ông biết Wilshere sẽ được triệu tập từ trước khi HLV Hodgson công bố danh sách. "Cậu ấy dính thẻ đỏ trong trận đấu với Man Utd tuần trước, nên cuối tuần này sẽ không phải thi đấu trong trận gặp Fulham. Hơn nữa, tuyển Anh lúc này cũng muốn thử nghiệm một số cầu thủ ở vị trí tiền vệ".
Cách đây ít ngày, Wilshere công khai nói rằng anh sợ mình sẽ không bao giờ lấy lại được phong độ và khả năng như trước vì đã phải nghỉ đấu quá dài.
Tuy nhiên, HLV Wenger vẫn có niềm tin đặc biệt vào cậu học trò nhỏ. "Jack là một kẻ hào phóng trên sân đấu. Cậu ấy luôn chơi với tất cả những gì mình có. Về mặt thể lực của Jack lúc này, tôi thấy khá ổn định. Qua từng trận cậu ấy đang mạnh mẽ hơn lên, điều đó chứng tỏ cậu ấy đang có một nền tảng cơ bản tốt".
"Đôi khi, trong bóng đá, bạn cần có khoảng lặng để lấy lại sinh khí và khi trở lại có thể còn lợi hại hơn lúc trước. Chúng tôi đang cố gắng tính toán để Jack cũng được như vậy".
Thông thường, các trận giao hữu sẽ được tổ chức trước các giải đấu chính thức để các đội thử nghiệm. Tuy nhiên những trận giao hữu sắp tới có vẻ như không theo mục đích này, vì đến tháng 2 năm sau các đội tuyển châu Âu mới trở lại với vòng loại World Cup.
"Tôi nghĩ có nhiều vấn đề khác đằng sau những trận đấu này, bởi vì khi bạn thấy một số đội bóng lớn đi đá giao hữu trong giai đoạn này, bạn có thể nghĩ rằng những trận đấu này thường để kiếm tiền cho một số tổ chức nào đó hơn là chuẩn bị cho trận đấu chính thức", Wenger nói. "Tôi tin những trận đấu giao hữu kiểu này là cách tốt để giúp một số liên đoàn bóng đá kiếm thêm tiền khi đội tuyển của họ thi đấu với các đội lớn".
Đức Anh