![]() |
HLV Wenger và các học trò bắt đầu chuyến du đấu châu Á. |
Hôm qua, Arsene Wenger cùng các học trò đã hạ cánh xuống Malaysia - điểm đến đầu tiên trong hành trình thi đấu giao hữu trước mùa giải mới.
Arsenal vẫn ở một khách sạn tại Kuala Lumpur như cách đây một năm - nơi Wenger nói trong cuộc họp báo rằng khó ai còn tin vào tham vọng của đội bóng nếu họ bán Cesc Fabregas và Samir Nasri.
12 tháng sau, khi cặp đôi kể trên đã ra đi và Van Persie cũng như Theo Walcott đều bước vào năm cuối cùng trong hợp đồng mà tương lai chưa chắc chắn, Wenger lại phát đi một thông điệp - chỉ có điều, với một quan điểm rất khác.
"Chúng tôi là một đội bóng rất, rất tham vọng", ông nói. "Không chỉ tham vọng, chúng tôi còn tự hào về con đường câu lạc bộ đang đi. Đối với tôi, tầm vóc của một câu lạc bộ phụ thuộc vào số lượng của cổ động viên. Đối với ai đó tiền có thể là yếu tố quan trọng nhất, nhưng đối với tôi đó phải là cổ động viên. Bạn không thể nghi ngờ về tầm vóc của một câu lạc bộ khi một cầu thủ nào đó ra đi hay ở lại. Chúng chẳng có mối liên hệ nào với nhau cả".
![]() |
Van Persie cùng một số thành viên đội một không có mặt trong chuyến du đấu của Arsenal. |
Hè năm nay, Van Persie khẳng định anh không muốn ký hợp đồng mới với Arsenal. Điều đó đồng nghĩa với việc đội chủ sân Emirates phải bán chân sút người Hà Lan ngay trong năm nay, hoặc giữ anh lại và chấp nhận mất trắng vào năm sau - khi hợp đồng hiện tại hết thời hạn.
Vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh đang nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn tại châu Âu. Nổi bật là Juventus, Man City và Man Utd. Mức giá họ đề nghị là 10 đến 15 triệu bảng - thấp hơn con số 20 triệu mà Arsenal đưa ra.
"Thời hạn chính thức đóng cửa thị trường chuyển nhượng là ngày 31/8, nhưng chúng tôi có thể sớm giải quyết vấn đề. Giai đoạn chuyển nhượng nên kết thúc trước khi mùa giải mới bắt đầu", ông chia sẻ. "Van Persie là tiền đạo đẳng cấp thế giới. Tôi vốn rất ngưỡng mộ cậu ấy và trước nay luôn dành sự ủng hộ cho cậu ấy, vì vậy chúng tôi mong muốn giữ được Van Persie. Tuy nhiên, trên hết chúng tôi sẽ làm những gì tốt nhất cho câu lạc bộ".
![]() |
Đông đảo cổ động viên Malaysia ra đón Arsenal. |
Mùa hè năm ngoái, Arsenal "thất bại" sau một thời gian căng thẳng đấu tranh để giữ Fabregas và Nasri. Đến cuối thời hạn chuyển nhượng, họ buộc phải cấp tập mua một loạt cầu thủ như một cách chữa cháy cho đội hình.
"Mùa trước sự ổn định trong đội hình của chúng tôi phải đối diện với những thách thức quá lớn. Chúng tôi không chỉ mất hai cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng, mà mất thêm hai người khác vì các trận đấu giao hữu - đó là Abou Diaby và Jack Wilshere. Tomas Rosicky cũng không thể thi đấu trong quãng đầu mùa giải. Thật quá nhiều khó khăn", chiến lược gia người Pháp nói.
"Năm nay chúng tôi cũng đang gặp phải một số vấn đề, nhưng không quá nghiêm trọng. Chúng tôi có một đội hình ổn định và đã chơi cùng nhau nhiều năm, và đã được bổ sung hai tiền đạo".
Suốt 7 năm qua, chính sách ưa sử dụng cầu thủ trẻ của Wenger khiến Arsenal gặp nhiều hạn chế trong các cuộc đua danh hiệu. Tuy nhiên, nhà cầm quân có biệt danh "Giáo Sư" khẳng định ông vẫn tin vào con đường mình đã chọn. "Chúng tôi có lẽ là đội bóng hàng đầu hiếm hoi ở châu Âu dành nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Có người nói này nói nọ về chính sách đó, nhưng không ai phủ nhận được thực tế rằng đó chính là lý do Arsenal được yêu mến rộng rãi trên toàn thế giới".
Hà Uyên