![]() |
HLV Wenger "mặt nặng" với trọng tài thứ tư Reinold Wiedemeijer, tại sân Sanchez Pizjuan. |
Trong trận thua Sevilla tối thứ ba (1-3, chấm dứt 6 tháng bất bại của "pháo thủ"), HLV Wenger được yêu cầu rời khỏi băng ghế chỉ đạo do có hành động phản ứng mạnh đối với trọng tài Eric Braamhaar.
Tuy nhiên, nhà cầm quân 59 tuổi đã tỏ ý chống đối khi "bình thản" đứng xem nốt ở cửa dẫn vào đường hầm SVĐ Sanchez Pizjuan, suốt 10 phút cuối, thay vì phải lên khán đài.
Với thái độ này, ngoài án "treo giò" trận gặp Steaua Bucharest ở lượt cuối vòng bảng, mức phạt đối với ông có thể sẽ tăng lên khi trọng tài Eric Braamhaar chính thức gửi báo cáo tới Liên đoàn bóng đá châu Âu.
Một phát ngôn viên của tổ chức này cho biết: "Theo điều 70, trong quy định về kỷ luật của UEFA, mọi HLV sau khi được yêu cầu rời băng ghế chỉ đạo ngay lập tức phải tự động đi lên khán đài".
"Chuyện đó đã xảy ra với Rijkaard, trong trận Lyon gặp Barcelona (2-2). Không có bất cứ lý do gì để HLV bị phạt giải thích rằng ông ta không tìm thấy chiếc ghế trống nào ở khu vực dành riêng trên khán đài".
Hồi tháng 3 năm nay, Wenger đã bị phạt 2.500 bảng do có những lời lẽ không hay với trọng tài Steve Bennett tại Anh. Nhưng ông chưa bao giờ phải nhận "án" cấm chỉ đạo. Trước đây, tại Champions League, cựu HLV Mourinho của Chelsea từng bị phạt hai trận ở tứ kết mùa 2004-2005.
Khi đó, "Người đặc biệt" không thể xuất hiện trong cuộc so tài với Bayern Munich. Nhưng có tin đồn cho rằng, ông đã chui vào một chiếc thùng đựng quần áo để lén gặp cầu thủ tại phòng thay đồ, trong giờ nghỉ giải lao.
Ngọc Tuấn