![]() |
Ông Weigang (trái). |
Đây là một quyết định khá bất ngờ của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM). Bởi Weigang từng thề không bao giờ làm việc với FAM nữa, sau khi bị sa thải khỏi cương vị HLV trưởng đội tuyển cách đây 22 năm, cho dù một năm trước đó ông đã giúp đội tuyển nước này giành quyền tham dự Olympic 1980. Chiến lược gia 68 tuổi này cũng từng bị CLB Perak xù lương, và ông thì bị buộc phải rời khỏi Malaysia vì không có giấy phép hành nghề tại đây.
Về việc này, Phó chủ tịch của FAM, Tengku Abdullah Sultan, tuyên bố: "Weigang biết rõ bóng đá Malaysia. Chúng tôi cũng biết rất rõ về ông ấy. Ông ấy có danh tiếng. Hãy để quá khứ trôi qua".
Trọng trách của ông Weigang là đưa bóng đá Malaysia sớm trở lại thời hoàng kim. Với cương vị Giám đốc kỹ thuật, ông sẽ "trông nom" tất cả các HLV và thời gian sắp tới sẽ tập trung vào đội tuyển trẻ.
Ngoài Weigang, Malaysia hiện còn thuê một số HLV ngoại khác: Allan Harris (người Anh, đội tuyển quốc gia), Jorvan Vieira (người Bồ Đào Nha, U19), Silvio Machado (người Brazil, bóng đá trong nhà). Ông Weigang khẳng định sẽ giúp các đội của Malaysia chơi bóng theo đúng phong cách của quốc gia này, chứ không bắt chước bất cứ nước nào.
Weigang với bóng đá Malaysia |
1970: Sang Malaysia theo một chương trình hợp tác giữa hai chính phủ. 1980: Đưa Malaysia vào VCK Olympic Matxcơva 1980, sau khi hạ Indonesia, Philippines, Myanmar, Nhật Bản, Hàn Quốc. 1981: Bị sa thải khi bị báo chí chỉ trích vì đã phá sức cầu thủ khi để họ chơi dưới thời tiết nắng gắt trong trận thua Kuwait. 1994: Ông tỏ ý muốn làm HLV của đội trẻ Malaysia, nhưng bị từ chối. Sau khi giành HC bạc với Việt Nam ở SEA Games 1995, ông quay trở lại Malaysia, cùng đội Perak giành Malaysia Cup năm 1998. Sau đó ông gia nhập CLB Johor. |
Gia Tuệ (theo AFC)