Hoạt động đầu tư phái sinh các chỉ số chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett chịu ảnh hưởng nặng nề khi thị trường chứng khoán toàn cầu mất điểm bởi cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu. Lợi nhuận ròng của tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway trong quý 2 giảm xuống còn 1,97 tỷ đôla, tương đương 1,195 đôla mỗi cổ phiếu từ mức 3,3 tỷ đôla cùng kỳ năm trước. Giá trị sổ sách, tài sản trừ đi nợ, sụt giảm xuống 142,8 tỷ đôla từ mức 147,2 tỷ đôla trong quý một.
Thị trường chứng khoán Mỹ chờ đợi kết quả kỳ họp của Ngân hàng dự trữ Liên bang (FED) vào thứ Ba, giữa bối cảnh nền kinh tế lớn nhất thế giới liên tục phát đi những tín hiệu hồi phục chậm chạp trong 2 tuần qua. Mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2 đang bước vào giai đoạn cuối. Tuần này, hầu hết các doanh nghiệp ngành bán lẻ trong đó bao gồm các tên tuổi lớn như Macy, hay JC Penny sẽ tiếp tục trình công chúng số liệu lợi nhuận.
Nhà đầu tư cũng sẽ biết thêm những thông tin về năng suất lao động và dự trữ hàng tồn kho của các doanh nghiệp trong quý 2. Đáng chú ý nhất là báo cáo về doanh số bán lẻ và chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 sẽ được công bố ngày thứ Sáu.
Giá vàng thế giới có xu hướng tăng mạnh trở lại. Nhu cầu mua vàng vật chất từ các nhà đầu tư đã trỗi dậy mạnh mẽ trong cả 5 phiên giao dịch tuần qua và hứa hẹn một đợt sóng tăng mới. Tuần trước, giá vàng đã vượt ngưỡng cản 1.200 đôla, khi chốt tại 1.205,3 đôla một ounce, hồi phục 1,8%.
Có nhiền tín hiệu xấu về xu hướng của giá dầu thô trong tuần. Tâm lý giao dịch của các nhà đầu cơ hàng hóa dựa vào diễn biến trên thị trường chứng khoán sẽ là những trở ngại lớn nhất đối với giá dầu thô, mặc dù giá dầu đã chạm ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 80 đôla một thùng vào cuối tuần qua.
Đồng bạc xanh vừa ghi nhận tuần lao dốc thứ chín liên tiếp so với các đồng tiền chủ chốt thế giới – chuỗi trượt giá dài nhất kể từ năm 2004. Cụ thể, tỷ lệ hoán đổi giữa đôla và yen Nhật xuống ngưỡng thấp nhất trong 8 tháng tại 85,51 yen đổi một đôla, giảm 1,1%. So với euro, đồng bạc xanh mất 1,7% giá trị, xuống 1,3280 đôla ăn một euro.
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ủng hộ lệnh cấm bán khống tạm thời đối với các hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) và cổ phiếu châu Âu trong trường hợp thị trường bất ổn. Ủy ban châu Âu (EC) mới đây cho biết, EC đang chuẩn bị dự thảo luật chống bán khống, mặc dù trước đó nhiều nước thành viên đã ngừng cho phép bán khống theo một đạo luật vĩnh viễn.
Nguyễn Hùng