Chốt phiên giao dịch 8/4, chỉ số DJIA giảm 0,84%. S&P 500 mất 1,57% và Nasdaq Composite giảm 2,15%.
Đầu phiên, các chỉ số đồng loạt tăng hơn 3%, nhờ tín hiệu Mỹ sẵn sàng đàm phán thuế nhập khẩu với các đối tác thương mại. Tuy nhiên, thị trường sau đó đảo chiều khi thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Donald Trump dự tính thuế nhập khẩu với gần 70 đối tác thương mại vẫn tăng lên từ ngày 9/4, theo đúng kế hoạch.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ biến động trong phiên 8/4. Đồ họa: Reuters
Trong đó, riêng thuế với Trung Quốc sẽ bị áp thêm 50%. Theo công bố tuần trước của Mỹ, mức thuế đối ứng của Trung Quốc là 34%.
Tuy nhiên, cách đây 2 ngày, ông Trump dọa áp bổ sung 50% với hàng hóa Trung Quốc nếu nước này không rút lại thuế trả đũa. Như vậy, tổng mức thuế hàng Trung Quốc vào Mỹ phải chịu lên tới 104%.
Đây là lần đầu tiên trong gần một năm, chỉ số S&P 500 xuống dưới 5.000 điểm. Tổng cộng 4 phiên qua, vốn hóa các doanh nghiệp trong chỉ số này đã mất 5.830 tỷ USD. S&P 500 đang tiến sát thị trường giá xuống, khi đã giảm gần 19% kể từ đỉnh tháng 2.
Nhóm cổ phiếu đại gia công nghệ cũng quay đầu giảm sau khi tăng mạnh. Nvidia, Meta Platforms cùng giảm hơn 1%. Apple, Tesla mất gần 5%. Amazon sụt 2,6%. Các công ty này đều có hiện diện lớn tại Trung Quốc và thuộc nhóm chịu ảnh hưởng mạnh nhất khi Bắc Kinh áp thuế trả đũa Washington.
CBOE Volatility – chỉ số đo mức độ sợ hãi trên thị trường chứng khoán Mỹ - đã tăng trở lại lên 52 điểm. Đây là mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 3/2020. Đầu phiên, chỉ số này từng về dưới 40 điểm.
"Nhà đầu tư từng lạc quan rằng Mỹ sẽ phát tín hiệu đang tiến gần một thỏa thuận, hoặc có sự nhân nhượng với một trong các đối tác thương mại lớn. Tuy nhiên, điều đó có vẻ sẽ không xảy ra khi thời điểm thuế có hiệu lực đang đến gần", Lindsey Bell - chiến lược gia thị trường tại Clearnomics nhận định.
Trong cuộc điều trần trước Quốc hội Mỹ, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cũng cho biết việc miễn trừ thuế nhập khẩu có thể sẽ không xảy ra trong ngắn hạn.
Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, đến nay gần 70 quốc gia đã tiếp cận nước này với mong muốn điều chỉnh cán cân thương mại. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassent cũng cho biết họ sẵn sàng trình lên ông Trump kế hoạch về đối tượng và thời điểm thực hiện đàm phán thuế.
"Tổng thống sẽ quyết định liệu có đàm phán với Trung Quốc không và khi nào. Nhưng hiện tại, chúng tôi nhận được hướng dẫn rằng sẽ ưu tiên các đồng minh và đối tác thương mại như Nhật Bản, Hàn Quốc hay các nước khác", ông nói trên Fox News.
Hà Thu (theo Reuters)