Vương quốc Anh nói chung, xứ Wales nói riêng rất chú trọng công tác tiêm vaccine trên toàn lãnh thổ. Tính đến ngày 8/7, theo thống kê của Vương quốc Anh trên chuyên trang của Chính phủ - Coronavirus (Covid-19) in the UK, nước này có gần 34,2 triệu người (64,9% tổng dân số) hoàn tất việc tiêm vaccine và hơn 45,6 triệu người (86,6%) đã nhận mũi thứ nhất. Vương quốc Anh dự kiến hoàn tất công tác tiêm chủng toàn dân trong tháng 7.
Theo đó, với thông điệp Wales là một đất nước an toàn, văn hóa đa dạng và luôn chào đón sinh viên quốc tế khám phá và tích lũy trải nghiệm, nước này có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất trong bốn quốc gia thuộc Vương quốc Anh. Chính phủ Wales đã triển khai tiêm liều thứ nhất cho hơn 2,26 triệu người (hơn 70% tổng dân số) và hơn 1,7 triệu người đã tiêm đủ hai liều (tương đương 44%).

Vương quốc Anh nói chung, Wales nói riêng đang nỗ lực tiêm vaccine để đảm bảo an toàn cho người dân và du học sinh. Ảnh: unsplash.
Dựa trên khảo sát của QS Education với sự tham gia của 105.083 sinh viên dự định theo học đại học ở nước ngoài, 47% sinh viên quốc tế tương lai cho biết họ thiên về lựa chọn du học ở Vương quốc Anh vì tỷ lệ tiêm chủng cao. 17% người tham gia khác cho rằng chính phủ nước này đang triển khai tốt hơn bất cứ nơi nào khác.
Cô Lisa Clennell, Quản lý bộ phận Marketing và Truyền thông của Global Wales, cho biết tại Vương Quốc Anh, trong đó có Wales, Ủy ban Hỗn hợp về Tiêm chủng và Miễn dịch (JCVI) sẽ quy định các nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine. Điều kiện để được tiêm là bình đẳng cho sinh viên và cán bộ nhân viên quốc tế bởi việc triển khai này áp dụng cho tất cả các cá nhân thuộc danh mục có liên quan, bất kể quốc tịch. Sinh viên cần đăng ký với một bác sĩ (đa khoa) thuộc Vương Quốc Anh để thực hiện tiêm.
Cô Lisa cũng khẳng định các trường đại học có trách nhiệm đảm bảo môi trường giảng dạy và học tập an toàn cho các sinh viên cũng như cán bộ nhân viên. Đồng thời, Chính phủ xứ Wales và một số tổ chức khác cũng liên kết với các trường đại học nhằm cung cấp các hướng dẫn phòng, chống dịch cũng như đảm bảo các biện pháp cần thiết để luôn sẵn sàng giữ an toàn cho sinh viên.
Ngoài ra, Chính phủ cũng thực hiện việc kiểm tra thường xuyên quanh khuôn viên trường đại học nhằm ngăn ngừa sự lây lan của virus, bao gồm cả các biến thể mới. "Tất cả đều có trách nhiệm trong việc chung tay bảo vệ sự an toàn cho xứ Wales", đại diện Global Wales nói thêm.
Trong thời gian tới, các trường đại học tại Wales tiếp tục kết hợp cả hai hình thức giảng dạy và học tập: trực tiếp và trực tuyến. Người học có thể vừa thao tác mọi thứ tại nhà vừa học trực tiếp đối với các nội dung quan trọng. Nếu sống ngoài khuôn viên trường, sinh viên có thể đến và tiếp nhận nội dung học tập khi cần thiết.
Cô Lisa khẳng định, các trường cũng có nhiều thay đổi trong việc giảng dạy để có thể thích nghi với hoàn cảnh. Chính phủ xứ Wales khuyến khích các trường áp dụng các phương pháp thay thế dễ tiếp cận trong cả quá trình giảng dạy và đánh giá dựa trên xem xét nhu cầu của sinh viên. Như vậy, sinh viên có thể ra trường với bằng cấp phản ánh đúng năng lực, đồng thời duy trì chất lượng và các tiêu chuẩn chung. Các bạn du học Wales trong giai đoạn này sẽ không phải chịu thiệt thòi và bất công nào.

Các trường đại học tại Wales có nhiều phương án phòng dịch cũng như chính sách hỗ trợ sinh viên quốc tế. Ảnh: studyinwales.
Ngoài ra, Chính phủ xứ Wales cũng yêu cầu các trường đại học thực hiện các biện pháp hợp lý nhằm hỗ trợ tối đa cho các sinh viên lựa chọn hình thức học trực tuyến từ xa.
Không chỉ đảm bảo chất lượng học tập, Wales vẫn là điểm đến an toàn cho sinh viên khi muốn trải nghiệm văn hóa, cuộc sống nơi đây. Từ ngày 17/5, Wales đã mở cửa trở lại một số dịch vụ tiện ích. Vì vậy, du học sinh hoàn toàn có thể tận hưởng đời sống sinh viên.
Trong đó, khách sạn trong nhà có thể mở cửa. 6 người từ tối đa 6 hộ gia đình (không bao gồm trẻ em dưới 11 tuổi) có thể đặt phòng. Tất cả chỗ ở trong kỳ nghỉ có thể mở trở lại hoàn toàn.
Các địa điểm giải trí, bao gồm rạp chiếu phim, phòng chơi lô tô, sân chơi bowling, sòng bạc, nhà hát hay bảo tàng, phòng triển lãm cũng có thể hoạt động trở lại. Wales quy định, tối đa 30 người có thể tham gia các hoạt động trong nhà và tối đa 50 người đối với hoạt động ngoài trời có tổ chức (bao gồm tiệc cưới).
Nhật Lệ