Theo đuổi đề tài hóa thạch trong 10 năm qua, nghệ sĩ Vương Văn Thạo đã tạo ra nhiều tác phẩm mang giá trị thẩm mỹ và bảo tồn di sản. Triển lãm Hà Nội hóa thạch trưng bày một số tác phẩm tiêu biểu của anh từ năm 2006 đến nay.
Các tác phẩm được Vương Văn Thạo làm mô hình, sau đó đổ trùm composite trong suốt lên bao bọc lấy, nhìn như những khối hóa thạch, anh gọi chúng là "hóa thạch sống".

Một trong ba phiên bản "hóa thạch" cầu Long Biên trưng bày tại triển lãm.
Tác phẩm đồ sộ nhất triển lãm này là "hóa thạch" của 36 ngôi nhà phố cổ, có kích thước 230 x 10cm. Tác phẩm chia làm 36 ô, mỗi ô là một ngôi nhà phố cổ với những đặc trưng riêng. Tác phẩm này đã được Vương Thạo hoàn thành năm 2008. Cũng hoàn thành năm 2008, tác phẩm Cổng làng tái hiện chiếc cổng làng nằm trong thành phố Hà Nội. Năm 2011, Vương Thạo đã giới thiệu "hóa thạch" các cổng làng theo nguyên mẫu của những di sản này còn sót lại của thủ đô tại triển lãm Làng trong phố.
Cột điện trong tác phẩm của Vương Thạo cũng mang đặc trưng của một cột điện tại Hà Nội. Tác giả tạo nên một "hóa thạch" cây cột điện với những dây mắc chằng chịt, loa phường trên cao, và gắn biển tên phố.
Có tới 3 phiên bản cầu Long Biên "hóa thạch" được trưng bày tại triển lãm. Mỗi một phiên bản đều dựng lại mô hình cầu Long Biên đủ các nhịp, nhưng mang màu sắc đậm, nhạt khác nhau, các vết rạn nứt của khối bao bọc màu hổ phách cũng khác nhau.
Triển lãm còn trưng bày các tác phẩm là những công trình kiến trúc, di sản đặc trưng của Hà Nội, như "hóa thạch" Tháp Rùa trong tác phẩm Hồ Gươm, gợi tới Nhà thờ Lớn trong tác phẩm Nhà thờ.
Bên cạnh đó, Vương Thạo cũng cho trưng bày những tác phẩm mới nhất của mình. Đó là các hình ảnh kiến trúc nhà phố cổ xây từ thời Pháp thuộc, hình ảnh chú Tễu của rối nước...
Vương Văn Thạo tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1995. Anh được trao nhiều giải thưởng trong đó có Giải thưởng của Hội Mỹ thuật Hà Nội, Giải thưởng của Quỹ Văn hóa Việt Nam - Thụy Điển và Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội. Tác phẩm điêu khắc của anh được đặt vĩnh viễn trong "Tiêu điểm nghệ thuật Asian" tại Trung Quốc. Một số tác phẩm "hóa thạch sống" của anh được bảo tàng SAM Singapore và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sưu tầm.
Triển lãm Hà Nội hóa thạch trưng bày tác phẩm tại Casa Italia, 18 Lê Phụng Hiểu từ 11 tới 22/3.
Một số tác phẩm trong triển lãm
Lam Thu