Mông Cổ giáp Trung Quốc về phía nam và giáp Nga về phía bắc. Thủ đô và thành phố lớn nhất là Ulaanbaatar. Theo Worldometer, diện tích Mông Cổ hơn 1,5 triệu km2, dân số hơn 3,36 triệu (tính đến tháng 1/2022) trở thành quốc gia có mật độ dân số thưa nhất thế giới.
Mông Cổ có biệt danh là "vùng đất của bầu trời xanh", người dân thậm chí tự gọi là "Mông Cổ xanh" do được tận hưởng hơn 250 ngày nắng mỗi năm, theo Insider Journeys.
Tuy nhiên, bầu trời xanh không phải lúc nào cũng gắn liền với sự ấm áp. Khí hậu ở quốc gia Đông Á này rất khắc nghiệt. Dù hầu hết lãnh thổ chịu nóng trong mùa hè, nhiệt độ trong mùa đông có thể giảm sâu đến -30 độ C. Ulaanbaatar là thủ đô lạnh nhất thế giới với nhiệt độ trung bình là -1,3 độ C.

Bầu trời xanh tại Mông Cổ. Ảnh: Vanessa Quinn
Câu 4: Biệt danh "quốc gia cầu vồng" của Nam Phi liên quan đến việc xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc, đúng hay sai?