Theo nhà khoa học của trường ĐH Tennessee, Jack Dongarra, siêu máy tính này chạy nhanh hơn 5 lần so với sản phẩm đứng đầu thị trường hiện nay do IBM chế tạo.
Hệ thống này được gọi là NEC Earth Simulator, sẽ phục vụ cho việc phân tích về những thay đổi khí hậu, chẳng hạn như hiện tượng nóng lên của trái đất.
NEC Earth Simulator có tới 5.104 chip và có thể xử lý với tốc độ 35.600 gigaflop/giây. Trong khi đó kỷ lục của siêu máy tính trước đó (do IBM chế tạo) đặt tại phòng thí nhiệm quốc gia Lawrence Livermore, California, Mỹ, có 7.424 bộ xử lý, nhưng chỉ đạt tốc độ 7.226 gigaflop/giây.
Earth Simulator được đặt tại Trung tâm Phát triển và Nghiên cứu tại Yokohama, phía tây Tokyo.
Akira Sekino, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của HNSX Supercomputers, một đơn vị của tập đoàn NEC, cho biết Chính phủ Nhật Bản đã tài trợ 350-400 triệu USD để phát triển siêu máy tính trong 5 năm qua.