Theo nội dung vụ án, đầu tháng 2/2014, bà Lý Thị Kim Hoàng (58 tuổi) được bà Tô Thị Đào ủy quyền làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở đối với thửa đất ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP HCM.
Sau khi chồng bà Đào đăng báo sẽ di dời phần mộ trên mảnh đất gần đấy, bà Hoàng thuê cơ sở mai táng bốc toàn bộ 9 ngôi mộ ở thửa đất này đi hỏa táng.
Đến đầu tháng 4/2014, bà Chi - chủ khu lăng mộ - đến dọn dẹp, phát hiện mộ tộc của gia đình đã bị di dời, san lấp thành mặt bằng nên báo công an.
Khai với cơ quan điều tra, bà Hoàng cho rằng vì được bà Đào hứa sẽ cho mảng đất gần đó để xây nhà nên thuê người di dời các phần mộ, không biết khu mộ này của gia đình bà Chi.
Cuối năm ngoái, TAND quận Bình Tân tuyên phạt Hoàng 9 tháng tù về tội Xâm phạm mồ mả, hài cốt và buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 200 triệu đồng. Do vợ chồng bà Đào không xác định được nơi ở nên cơ quan chức năng sẽ xử lý sau.
Chiều 15/3, TAND TP HCM xử phúc thẩm nhưng không chấp thuận giảm hình phạt cho bà Hoàng.
Bình Nguyên