Ông Nguyễn Công Nghiệp, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính công ty TNHH Nhà nước một thành viên vườn thú Hà Nội cho biết, đơn vị đã hai lần ra thông báo yêu cầu các tổ chức cá nhân tự tháo dỡ các công trình vi phạm trước 15/10. Sau các buổi làm việc tuần trước, vẫn còn 5 đối tác chưa đồng ý thanh lý hợp đồng với công ty. Các đơn vị này đề nghị được tiếp tục hoạt động cho đến khi vườn thú được chỉnh trang toàn diện và quy hoạch với bản đồ chi tiết 1/500.
![]() |
Nhà hàng Làng Việt, một trong những cơ sở kinh doanh với diện tích lớn trên đất công viên Thủ Lệ. Ảnh: Nguyễn Hưng. |
Tuy nhiên, đề nghị này đã không được chấp thuận. Theo lãnh đạo vườn thú Hà Nội, ngày 16/10 là thời hạn cuối cùng để các đối tác thanh lý hợp đồng thuê đất với công ty. Nếu các đơn vị này không chấp hành việc thanh lý hợp đồng và tự tháo dỡ các công trình xây dựng sai phép, vườn thú sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng vào ngày 20/10 tới. Sau đó, công ty sẽ báo cáo lên UNBD quận Ba Đình để xử lý theo quy định pháp luật.
Trước đó, ngày 8/9, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị và lãnh đạo TP Hà Nội đã trực tiếp thị sát tại Công viên Thủ Lệ. Lãnh đạo thành phố bày tỏ quan điểm không đồng tình với việc vi phạm Luật Đất đai, cho thuê đất, làm biến dạng không đúng công năng của vườn thú Hà Nội.
Thành phố HN yêu cầu xử lý tháo dỡ các công trình xây dựng sai phép, trả lại môi trường thông thoáng cho vườn thú duy nhất ở thủ đô.
Vườn thú HN đã cho nhiều đơn vị thuê đất để kinh doanh với diện tích lớn, bịt mặt tiền của công viên Thủ Lệ như quán karaoke Thùy Linh, sân trượt patin, nhà hàng Làng Việt, Phố Ngói, hai sân tennis của công ty Hoàng Vinh, công ty Việt Thanh... |
Nguyễn Hưng