Ngày 8/4, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu, từ nay đến 10/6, các cơ quan chuyên môn cấp sở phối hợp với UBND TP Đà Lạt đề xuất phương án xử lý với tài sản (nếu có) của Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt đã đầu tư vào vườn hoa. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao tham mưu, đề xuất điều chỉnh thời hạn cho thuê đất, đảm bảo đồng bộ với thời hạn cho thuê tài sản tại vườn hoa này.
Vườn hoa TP Đà Lạt nằm ở trên bờ phía bắc của Hồ Xuân Hương hình thành từ những năm 1970. Ban đầu, nơi đây trồng và chăm sóc một số loài hoa nhưng sau đó bị bỏ hoang.
Đến năm 1985, UBND TP Đà Lạt tái thiết lập vườn rộng khoảng 7 ha, trồng hơn 300 loài hoa. Nơi đây dần thành địa điểm tham quan nổi tiếng. Vườn hoa cũng là nơi thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, giải trí trong dịp lễ hội.
Năm 2013, UBND tỉnh Lâm Đồng cho Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt thuê, giao quản lý hơn 140.100 m2 đất khu vực vườn hoa, thời hạn 50 năm kể từ 2005. Đơn giá cho thuê nhà, công trình trên đất tại đây được phê duyệt năm 2015 là hơn 2,5 tỷ đồng một năm.
Tuy nhiên, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, việc UBND tỉnh Lâm Đồng không tính tiền thuê đất với 43.557 m2 được chủ đầu tư sử dụng kinh doanh là chưa đúng với quy định tại Nghị định 46 năm 2014 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Thay vào đó, cần phải tính tiền thuê từ 2008 đến thời điểm thanh tra để truy thu nộp ngân sách.
Trường Hà – Khánh Hương