Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ hai, 15/1/2018, 00:14 (GMT+7)

Vườn đào cổ thụ Hải Phòng chờ Tết

Hàng nghìn gốc đào cổ thụ làng Đặng Cương (An Dương, Hải Phòng) chuẩn bị bung nở, cây đẹp giá 50 triệu, cây bình thường 4-7 triệu đồng.

Huyện An Dương có 325 ha trồng hoa cây cảnh, tập trung tại các làng Đặng Cương, Đồng Thái, Hồng Thái. Trong đó Đặng Cương được xem là thủ phủ của đào với hàng nghìn cây đào cổ thụ có tuổi từ 10 đến 50.

Để tạo ra cây đào có thế, tán, hoa đẹp, nông dân sử dụng những gốc đào đá, đào núi hàng chục năm tuổi từ các tỉnh miền núi Tây Bắc đưa về ươm, trồng, cấy ghép. Sau 2 năm các cây đào có đường kính thân 0,5m được khách trả giá hàng chục triệu đồng.

Ông Đỗ Văn Minh, một trong những hộ trồng đào có tiếng ở Đặng Cương, cho hay thời tiết năm nay khá thuận lợi, cây đào phát triển và cho rất nhiều nụ. Một số khách đã đặt tiền giữ cây. Ông Minh hy vọng vụ đào năm nay, gia đình sẽ có doanh thu vượt mức năm 2016 (120 triệu đồng/sào).

Ngoài những cây đào có giá 40-50 triệu đồng, giá đào thế trung bình năm nay được ông Minh dự báo dao động 4-7 triệu đồng/cây.

Khoảng 5 năm trở lại đây, đào phai cổ thụ của Hải Phòng được thị trường các thành phố lớn khó tính như Hà Nội, TP HCM ưa chuộng, nhập với số lượng nhiều.

Để tô đẹp thêm cây đào, một số chủ vườn cấy phong lan vào thân cây như: hoa lan Ngọc Điểm, Thủy Tiên... 

Hoa lan Ngọc Điểm trắng nở sớm.

Người dân tỉa tót những cành thừa và loại bỏ lộc sớm.

Sau cả tháng hạn chế tưới nước, để ép đào ra hoa, giờ là lúc người dân Đặng Cương tưới đẫm kích các nụ hoa phát triển. 

Những năm gần đây, hàng nghìn cây đào được khách mua nên để có đào đẹp cho những năm tiếp theo, người Đặng Cương lại ngược xuôi khắp các tỉnh thành miền núi phía Tây Bắc để tìm mua đào về trồng. 

Làng đào cổ thụ An Dương sẵn sàng chờ Tết đến
 
 

Giang Chinh