![]() |
Đầu vượn được bán ngoài chợ. |
Nếu cách đây 100 năm còn có khoảng 2 triệu vượn người ở châu Phi thì hiện nay, con số này đã giảm xuống chỉ còn khoảng gần 100.000. Quân số tinh tinh ở đồng bằng Đông Phi rút xuống còn 10.000. Anh em của chúng ở Tây Phi còn thảm hại hơn nữa: chỉ vẻn vẹn 700 con!
"Cơn khát Bushmeat (thịt rừng) ở châu Phi đang đe doạ làm tuyệt chủng tất cả các loài vượn người trong vòng 10 đến 20 năm tới, nếu chúng ta không có cách bảo vệ số thú ít ỏi còn sót lại trong các khu rừng ở Trung và Tây Phi", nhà sinh học Jane Goodall cảnh báo trên tờ Washington Post.
Giáo sư Dieter Jauch, Hiệp hội Các sở thú châu Âu, cho biết, mọi biện pháp khuyến dụ của các tổ chức bảo vệ thú rừng đều không thu được kết quả. Thịt vượn đang trở thành một "đặc sản" của những người có tiền ở châu Phi, nhưng bản thân những kẻ săn bắt đa phần là dân nghèo khổ. Một con vượn lớn giá từ 50 đến 100 USD, tương đương với thu nhập nửa năm của dân nghèo. Jauch nói: "Chỉ có sự giúp đỡ về tiền bạc và gửi chuyên gia trực tiếp sang châu Phi mới mong cứu vãn được tình thế, vì các quan chức địa phương đa phần đều thiếu năng lực và tham nhũng".
Minh Hy (theo bdw)