"Trước đây, nước sông vẫn có thể uống và tắm được, nhưng từ khi có khu công nghiệp (KCN), chăn nuôi, trồng trọt đều cho năng suất kém. Bệnh về mắt, đường hô hấp của một số người cao tuổi tăng lên rõ rệt", ông Nguyễn Hồng Phúc ngụ tại ấp 7 xã Lê Minh Xuân huyện Bình Chánh nói.
Nước thải từ KCN Lê Minh Xuân đen đặc, hôi thối với đủ loại hóa chất độc hại. Ảnh: Kiên Cường. |
"Thậm chí, tôn nhà rất mau bị mục, cây cối thì đổi màu, trắng lá vì những hóa chất của KCN thải ra gây hoang mang cho người dân. Cây cối còn vậy thử hòi sức khỏe con người làm sao chịu nổi", ông Phúc bức xúc phát biểu trong buổi tham vấn ý kiến của nhân dân về môi trường tại KCN Lê Minh Xuân sáng nay.
Chưa hết, ông Trần Ngọc Phương - đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tân Nhựt cho biết: "Nếu như dưới sông cá chết, người bị bệnh ngày càng tăng thì không khí tại đây cũng đang bị đặt ở mức báo động. Ấp 1, 2, 3 xã Tân Nhựt ngay cả kiến vàng và ong đều chết hoặc biến mất".
Theo nhiều người dân, từ khi có khu công nghiệp Lê Minh Xuân, khu vực này dần trở thành khu "đất không có sự sống", mùi hôi thối nồng nặc, chỉ cần rửa chân tại các kênh rạch cũng có thể gây ngứa và dị ứng da.
Thống kê mới nhất, 173 trên 250 doanh nghiệp của KCN có ô nhiễm về khí thải nhưng chỉ 7 doanh nghiệp có hệ thống xử lý khí thải, "Tới 96% xả thẳng khí thải độc hại ra môi trường, có 98 doanh nghiệp trong KCN đấu nối sai hệ thống nước thải, cùng hơn 150 cơ sở đan xen trong các khu dân cư ngày đêm xả nước thải với tiêu chuẩn vượt nhiều lần cho phép ra kênh rạch sẽ tiếp tục tàn phá môi trường nhiều năm nữa", đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đặng Văn Khoa cảnh báo.
Cây cối bạc màu, trắng lá hai bên bờ kênh. Ảnh: Kiên Cường |
Trong khi sức khỏe người dân đang bị ảnh hưởng hằng ngày thì hiện không có một báo cáo nào về nguy hại nguồn nước ngầm, ô nhiễm không khí, kênh rạch cũng không thấy ai đánh giá, kiểm tra.
"Nếu như Vedan thải trực tiếp ô nhiễm giết sông Thị Vải thì KCN này đang dần giết chính người dân, đây là Vedan 2 mà TP HCM cần phải xử lý ngay", ông Nguyễn Đăng Nghĩa - đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nêu quan điểm.
Cho dù tình trạng ô nhiễm môi trường tại đây đã được phát hiện từ năm 2000 thì nhiều cơ quan chức năng vẫn đang làm thinh, thậm chí buông lỏng hẳn công tác quản lý, mặc cho môi trường của KCN đe dọa đến hàng chục nghìn dân huyện Bình Chánh.
"Chỉ có 40 trên 250 doanh nghiệp có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường, vấn đề đặt ra tại sao ô nhiễm người dân đều biết còn các cơ quan chức năng thì không", ông Khoa đặt dấu hỏi.
Xả thải ô nhiễm không khí trực tiếp ra môi trường. Ảnh: Kiên Cườn |
Nhiều trường hợp người dân phản ành về tình trạng xả trộm của các đường ống xả thải vào ban đêm tại khu vực cống 6 nhưng đến nay vẫn không thấy một biện pháp nào xử lý vấn đề này.
Tại buổi tham vấn hầu hết ý kiến đều bất bình về báo cáo của Ban quản lý KCN Lê Minh Xuân cho thấy sự tắc trách và trốn tránh trách nhiêm của KCN này.
"Từ năm 2005 ảnh hưởng môi trường đã cực kỳ nghiêm trọng, tại sao báo cáo chỉ từ năm 2007-2008, trước đó thì như thế nào?. Bác cáo nêu 98 doanh nghiêp đấu nối sai hệ thống xử lý nước thải, đây là gian lận hay cố tình không biết để xả trộm ra ngoài", một đại biểu chấp vấn.
"Việc làm của KCN đang hủy hoại màu xanh, suy thoái môi trường đem đến chết chóc tại nơi đây. Việc phát hiện sai phạm như Vedan cũng xuất phát từ người dân, theo ý kiến tôi thì người dân có thể viết đơn yêu cầu KCN Lê Minh Xuân cam kết thực hiện. Nếu tiếp tục sai phạm, KCN rất có thể bị khởi kiện ra tòa, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự", ông Huỳnh Thành Lập - đại biểu quốc hội huyện Bình Chánh khẳng định.
KCN Lê Minh Xuân được hình thành từ năm 2000 theo chỉ đạo của UBND TP HCM, với mục tiêu tiếp nhận những doanh nghiệp sản xuất công nghiệp xen kẽ trong khu dân cư có ô nhiễm môi trường ở thành phố. Hiện KCN rộng trên 1.000 hecta với gần 280 doanh nghiệp sản xuất "đặc biệt" ô nhiễm như: nhuộm, bao bì, nhựa, giấy, xi mạ, bình ắc quy.... |
Kiên Cường