Chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde diễn ra theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân, theo thông cáo hôm nay của Bộ Ngoại giao.
Đây là lần đầu tiên Vua Philippe đến Việt Nam với cương vị người đứng đầu hoàng gia. Trước đó, khi giữ cương vị thái tử, ông đã 3 lần thăm Việt Nam vào năm 1993, 2003 và 2012. Hoàng hậu Mathilde từng đến thăm Việt Nam năm 2023.

Vua Philippe (phải) và Hoàng hậu Mathilde cùng các con dự tiệc Giáng sinh tại Brussels vào tháng 12/2024. Ảnh: AFP
Việt Nam và Bỉ thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/3/1973. Bỉ hiện là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU). Kim ngạch thương mại năm 2023 đạt 3,8 tỷ USD và năm 2024 đạt 4,45 tỷ USD, chủ yếu bao gồm dược phẩm, hóa chất, máy móc thiết bị và sản phẩm công nghệ cao.
Tính đến tháng 12/2024, Bỉ có 100 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 1,1 tỷ USD, đứng thứ 23/139 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam và đứng thứ 6/27 quốc gia thành viên EU có đầu tư tại Việt Nam.
Từ năm 2003, chính phủ Bỉ cấp trung bình mỗi năm 40 suất học bổng đào tạo sau đại học cho sinh viên Việt Nam, trong các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh như cầu cảng, môi trường và du lịch. Hàng năm Bỉ viện trợ cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo thông qua các chương trình hợp tác giữa các trường đại học và viện nghiên cứu khoảng hai triệu euro.
Hai nước còn có hợp tác trên các lĩnh vực xử lý bom mìn, quân y, khoa học kỹ thuật quân sự, trao đổi và đào tạo học viên quân sự. Hai bên đã ký Thỏa thuận khung về mối quan hệ và hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng.
Thanh Danh