Lý Anh Tông là vị vua thứ sáu trong 9 vua nhà Lý. Ông có tên huý là Thiên Tộ, là con đích trưởng của vua Thần Tông, sinh tháng 4/1136 và được lập làm Hoàng thái tử vào tháng 9/1138.
Ngay sau đó, vua cha Lý Thần Tông mất. Ngày 1/10/1138, Thiên Tộ lên ngôi trước linh cữu, khi mới 2 tuổi rưỡi. Về việc này, Đại Việt sử ký toàn thư viết: "Mùa đông tháng 10, ngày mồng 1, Hoàng thái tử Thiên Tộ lên ngôi ở trước linh cữu, bấy giờ mới lên 3 tuổi".
Lý Anh Tông ở ngôi 37 năm rồi mất vào tháng 7/1175. Thái tử Lý Long Trát (Long Cán), con thứ 6 của vua được đưa lên kế vị, lấy hiệu là Lý Cao Tông. Sinh ngày 25/5/1173, lúc lên ngôi, vua cũng chưa đầy 3 tuổi.
Vua Cao Tông ở ngôi 35 năm. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, vua "chơi bời vô độ, chính sự hình pháp không rõ ràng, giặc cướp nổi nhương, đói kém liền năm, cơ nghiệp nhà Lý từ đấy suy". Vua mất năm 1210.
Câu 3: Vua nhà Lý nào lên ngôi khi mới 6 tuổi nhưng trị vì tới 56 năm, lâu nhất sử Việt?