![]() |
Quốc vương Nepal Gyanendra. Ảnh: BBC. |
Các quan chức sân bay quốc tế Tribhuvan ở thủ đô Kathmandu cho biết, quốc vương và thái tử phải trả thuế cho một số loại hàng hóa nhập khẩu. Rất nhiều tín đồ Hindu giáo sùng kính quốc vương Nepal như thần thánh, nhưng quyền lực của ông đã bị chính phủ tước bỏ nhiều trong năm nay.
Quốc vương Nepal Gyanendra bị buộc phải từ bỏ quyền lực tối thượng sau những cuộc biểu tình rầm rộ trên đường phố Kathmandu trong suốt nhiều tuần. Các bản hiến pháp trước đó miễn tất cả các loại thuế cho quốc vương, nhưng tới tháng 5 vừa qua quốc hội Nepal đã xóa bỏ quyền miễn trừ này của người đứng đầu hoàng gia.
Giám đốc hải quan sân bay thủ đô Kathmandu Lok Darshan Regmi cho biết thêm: "Bộ phận hải quan tại sân bay quốc tế Tribhuvan tính tổng cộng 130.893 rupee (tương đương 1.817 USD) tiền thuế cho 50 chiếc đèn pin và một vật phẩm săn bắn đặc biệt. Giới chức hoàng gia đã mang gói hàng đi sau khi trả đủ số thuế hôm thứ tư. Chúng tôi áp thuế theo đúng luật".
Hiện chưa rõ tại sao quốc vương Nepal lại cần một số lượng lớn đèn pin như vậy. Theo các nhà phân tích, vụ đánh thuế nói trên là sự kiện mới nhất trong hàng loạt hành động làm bẽ mặt người đứng đầu hoàng gia nước này. Trước đó, số điền sản rộng lớn của ông đã bị quốc hữu hóa. Ngoài ra, quốc hội Nepal còn xác lập quyền được quyết định ai sẽ kế vị ngai vàng nếu nền dân chủ còn tiếp tục tồn tại.
Quốc vương Gyanendra giành quyền lực trong một cuộc đảo chính hoàng gia năm 2005. Ông cho rằng chính phủ dân sự Nepal đã thất bại trong việc giải quyết cuộc nổi dậy của phiến quân Maoist. Chính nhóm Maoist và 7 đảng đối lập đã kết hợp thành một liên minh để đấu tranh lật đổ quyền lực của quốc vương.
Theo kế hoạch, một cơ quan đặc biệt sẽ được bầu ra tại Nepal vào năm tới để quyết định tương lai của nền dân chủ ở nước này.
Đình Chính (theo BBC, AFP)