Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ bảy, 31/10/2020, 14:28 (GMT+7)

Vũ Việt Hà làm đồ trẻ em từ thổ cẩm

TP HCMNhà thiết kế Vũ Việt Hà ra mắt bộ sưu tập làm từ thổ cẩm, lụa tơ tằm ở Tuần thời trang trẻ em hôm 30/10.

Bộ sưu tập "Chim thiên đường" đánh dấu lần đầu Vũ Việt Hà làm trang phục cho trẻ em với 35 bộ chia làm hai phần: trang phục thường ngày và áo dài.

Chất liệu thổ cẩm vốn kén người dùng, bị cho là già nhưng nhà thiết kế vẫn quyết định đưa vào trang phục trẻ em với mong muốn giúp các bé đến gần kho tàng văn hóa truyền thống.

Các thiết kế mang họa tiết thêu tay, xử lý trên nền vải thổ cẩm vùng Tây Bắc, lụa tơ Hà Đông. Các người mẫu nhí đội trang sức tóc làm từ mây, tre - những chất liệu đặc trưng của Vũ Việt Hà từ khi bước chân vào nghề thiết kế.

Tông màu xanh trầm của thổ cẩm pha trộn cùng bảng màu xanh dương, trắng, xanh bạc hà, vàng nghệ, đỏ san hô.

Váy xếp tầng kết hợp chất liệu voan và nhung, nhấn bằng họa tiết lá cây thêu tay.

Với áo dài, nhà thiết kế khai thác tối đa áo tơ tằm kiểu dáng thập niên 1930 đi kèm áo choàng thêu hoa, khăn choàng tơ.

Các mẫu áo hướng tới đối tượng tuổi teen từ 12 tới 17 tuổi.

Nếu áo dài dành cho bé gái dùng vải trơn không họa tiết, áo dài dành cho bé trai tập trung phô diễn chất liệu thổ cẩm, lụa lẫn kỹ thuật thêu tay.

Ý Ly (ảnh: Kiếng Cận Team)