Chiều 7/7, Bộ Y tế đã công bố chính thức kết quả điều tra vụ tử vong và tai biến sau khi tiêm văcxin Priorix ở quận 5 TP HCM hồi tháng 5. Văcxin được khẳng định là "vô tội" với hàng loạt kết quả xét nghiệm nhiều đợt ở nhiều phòng xét nghiệm khác nhau. Cháu Thiên Bảo tử vong và các cháu khác bị tai biến là do độc tố khuẩn tụ cầu vàng. Loại khuẩn này cũng được tìm thấy ở 2 nhân viên y tế trực tiếp tiêm cho các cháu với sự trùng hợp về mặt di truyền. Tuy nhiên, các nhân viên y tế quận 5 đã tuân thủ mọi quy định trong việc tiêm chủng.
"Có khả năng xảy ra sự lây nhiễm ngẫu nhiên hy hữu khuẩn tụ cầu vàng từ người tiêm sang các cháu bé", Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn nói.
Theo kết quả điều tra, nhân viêm tiêm phòng không có gì sai sót, nhưng bằng cách nào vi khuẩn từ họ có thể truyền sang các em bé thì ông Huấn không trả lời được, cũng không thể đặt ra khả năng nào vì đến nay, cơ chế lây truyền của tụ cầu vàng chưa được tìm ra.
Ông Đỗ Sĩ Hiển, Chủ nhiệm chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, cho biết, trên thế giới từng xảy ra trường hợp tương tự. Một bác sĩ ngoại khoa phẫu thuật cho bệnh nhân nhiễm tụ cầu vàng và sau đó đã sát khuẩn rất cẩn thận. Nhưng khi mổ cho bệnh nhân tiếp theo, ông ta đã làm lây khuẩn này cho người đó. Các xét nghiệm khẳng định vi khuẩn phân lập từ hai bệnh nhân là cùng một gốc. Hiện tượng này chưa được lý giải.
Theo ông Hans Troedsson, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, tụ cầu vàng tồn tại trên da, tóc, dịch mũi họng của con người và cả trong môi trường ở các bệnh viện, vì vậy có thể lây sang cho bệnh nhân. Với trẻ em, do sức đề kháng yếu nên tai biến nặng dễ xảy ra hơn.
Thời gian kể từ khi nhiễm khuẩn đến lúc có triệu chứng dài hay ngắn tùy thuộc vào số lượng vi khuẩn xâm nhập. Nhưng riêng tụ cầu vàng lại khác, có thể lượng vi khuẩn xâm nhập rất ít nhưng độc tố vẫn hoạt hóa trong cơ thể để gây phản ứng mạnh.
Trả lời về trách nhiệm của nhân viên y tế trong tai biến kể trên, ông Trịnh Quân Huấn cho biết sẽ yêu cầu Sở Y tế TP HCM xem xét lại, kiểm tra kỹ lần nữa quy trình, trách nhiệm của đội tiêm phòng quận 5, nếu phát hiện có sai sót thì sẽ xử lý.
Bộ Y tế kêu gọi người dân tiếp tục đưa con đi tiêm chủng đầy đủ để phòng các bệnh truyền nhiễm. Theo ông Đỗ Sĩ Hiển, các bà mẹ nên đưa con đến trực tiếp các điểm tiêm chủng thay vì gọi nhân viên y tế đến tiêm tại nhà, vì văcxin có thể không được bảo quản tốt trên đường đi. Mặt khác, nếu xảy ra tai biến (rất hiếm gặp nhưng có thể), chỉ ở cơ sở y tế mới có đủ điều kiện để xử trí.
Về văcxin Priorix, ông Huấn cho biết Bộ Y tế sẽ sớm có công văn gửi đến 64 tỉnh thành về việc cho phép đưa sinh phẩm này vào lưu hành trở lại.
Hải Hà