Đà Nẵng yêu cầu các cơ sở có phương án phòng, chống Covid-19 theo quy định; toàn bộ nhân viên tiêm đủ 3 liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh trong 6 tháng. Ai có các triệu chứng nghi mắc Covid-19 cần chủ động xét nghiệm và báo ngay cho cơ sở y tế...

Vũ trường Phương Đông trên đường Đống Đa bị phong toả, do xuất hiện ổ dịch hồi đầu tháng 5/2021. Ảnh: Nguyễn Đông
Các ngành văn hóa và thể thao, công an và chính quyền các quận, huyện sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát.
Vũ trường là loại hình dịch vụ cuối cùng ở Đà Nẵng được mở cửa hoạt động trở lại, trong bối cảnh bình thường mới. Thành phố đang kích cầu du lịch để sớm phục hồi và phát triển kinh tế.
Lần gần nhất Đà Nẵng yêu cầu tạm dừng "loại hình dịch vụ không thiết yếu" trong đó có quán bar, vũ trường, karaoke, massage... vào đầu tháng 5/2021 khi dịch bùng phát.
Ngày 9/2/2022, Đà Nẵng cho phép mở lại dịch vụ spa, massage, karaoke... Thành phố đã cơ bản tiêm đủ 3 liều vaccine cho người trên 18 tuổi; đang tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.