Trên thực tế, khi việc kiểm tra công khai và nhiều người biết thì đối tượng gần như "án binh bất động". Hoạt động thanh tra, kiểm tra lại thường chỉ từ chập tối đến 24h. Trong khi nhiều vũ trường, karaoke chỉ sôi động từ sau thời điểm đó. Đây cũng là thời điểm thuốc "lắc", các hoạt động ma tuý, mại dâm công khai. Dư luận thành phố đã bao lần ồn lên về các quán karaoke đường Bưởi tạo thành một phố "nhà thổ", việc sử dụng thuốc "lắc" tại một số vũ trường, hoạt động mại dâm nhiều ở Gia Lâm và nhiều điểm kinh doanh không giấy phép hoặc làm sai chức năng... Vậy đợt ra quân lần này sẽ đạt hiệu quả đến đâu? Đó vẫn là vấn đề được nhiều người quan tâm.
Ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng phòng Quản lý văn hoá của Sở VH - TT Hà Nội cho biết: "Nên nhìn hoạt động vũ trường, karaoke là hoạt động văn hoá chứ không nên coi là đối tượng văn hoá, để chỉ phê phán, mà không thấy mặt tích cực của nó". Tuy nhiên, ông Bình cũng thừa nhận: Hoạt động vũ trường, karaoke giờ phức tạp hơn. Vi phạm chủ yếu là hoạt động quá giờ quy định (24h), sử dụng băng đĩa hải ngoại, không đủ điều kiện về ánh sáng, cách âm, tiếp viên không có hợp đồng lao động và các tệ nạn xã hội ngày càng tinh vi, khó phát hiện. Trong số 3.500 tiếp viên, vũ nữ đang hoạt động tại các điểm kinh doanh nói trên có 75% là người ngoại tỉnh, rất khó kiểm soát.
Ông Bình đưa ra mấy biện pháp sau: tạm ngừng cấp phép cho các hoạt động này, thành lập đội kiểm tra liên ngành chịu sự quản lý trực tiếp của UBND TP, xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm, lần thứ hai có thể thu hồi cấp phép. Và cũng phải đồng xử lý nghiêm khắc các cán bộ thanh tra, kiểm tra hay quản lý nhà nước có biểu hiện bao che, đồng loã. Trước hết là tăng cường công tác quản lý cấp cơ sở. Đó là sự thực, bởi lẽ một điểm vũ trường hay karaoke vi phạm thì trách nhiệm trước hết thuộc về lãnh đạo phường đó. Những hoạt động vi phạm khó có thể qua mắt nhà quản lý nếu dựa vào tai mắt nhân dân.
Theo số liệu điều tra cơ bản của Sở VH - TT Hà Nội tính đến tháng 5 năm nay, Hà Nội có gần 1.000 cửa hàng karaoke (trên 700 có phép) và khoảng 20 vũ trường (có 4 không phép). So với 3 năm trước số vũ trường đã giảm 20% và cửa hàng karaoke giảm 40%. Năm 1998, Hà Nội có 24 vũ trường thì có tới 7 dành cho tuổi trẻ chỉ có 1 vũ trường cổ điển dành cho người trung niên. Hiện nay, thành phố có 3 vũ trường dành cho thanh niên là New Century, Magic, Bar Thiên Khải (không phép), còn lại có tới 7 vũ trường cổ điển.
(Theo Lao Động, 25/6)