Hiện nay, nhiều thanh niên trẻ cùng nhóm thường cùng nhau thuê phòng một khách sạn nào đó để hít, lắc, ngủ chung với nhau từ một đến hai, ba ngày. Và như thế tệ nạn lại “phình” ra một túi chứa nữa.
Bar - điểm chơi lý tưởng
Chỉ một đoạn ngắn trên đường Thi Sách (TP HCM) đã có gần 30 nhà hàng karaoké, quán nhậu và bar rượu. Tại khu vực này, nổi tiếng hơn cả là bar rượu Apocalyse Now. Quán được biết đến là nơi có nhiều khách đồng tính ái nước ngoài đến uống rượu, bia.. Hơn 23h30 mà vẫn có vài chục cô gái mặc cực ngắn, cực mỏng và cực mát ngồi phơi ra tất cả những thứ họ muốn rao bán. Tại các bar khác cũng đang đông khách. Quán bar 259 Trần Hưng Đạo vui như ngày hội với ánh sáng loé lên từng đợt như những tia chớp giật, chạy vòng quanh căn nhà đầy khói thuốc và tiếng nhạc ầm ĩ, dập thình thịch vào ngực người nghe, khiến chẳng ai có thể ngồi yên. Number One (đường Nguyễn Văn Trỗi) là một khu “liên hợp” bar rượu, karaoké và nhà hàng. Bar rượu với diện tích khiêm tốn nhưng rất đông khách, nhất là sau ngày các vũ trường đóng cửa lúc 0 giờ. Khuynh hướng mới của đám thanh niên “jé jé” là “lùi vào” bóng tối để yên thân mà phê thuốc “lắc” trong thời gian “biển động”. Các bar bình dân bây giờ đang thu hút khách “trôi” về từ những vũ trường nổi tiếng bị đóng cửa. Bar Rock đen ở đường Cách Mạng Tháng 8 hay còn gọi là bar Trâu đen hiện đang nổi lên như thế. Các nhà hàng karaoké cũng tích cực hoạt động sau 0 giờ để có chỗ cho khách dừng chân khi “đêm chơi lỡ bữa”.
Nương theo luật để né luật
Ở TPHCM hiện có vài trăm đơn xin mở dịch vụ karaoké đang chờ duyệt, khi có Luật Doanh nghiệp, chủ các giấy phép trên đã xoay qua Phòng Kinh tế các quận xin phép mở nhà hàng có hát với nhau và karaoké. Như thế thật nhất cử lưỡng tiện, vừa được bán bia rượu thoải mái, lại vừa được hoạt động karaoké tưng bừng mà không cần xin phép ngành VH-TT. Bởi theo Nghị định 19, các nhà hàng hoạt động theo Luật Doanh nghiệp được phép tổ chức ca nhạc, karaoké không cần phải xin phép ngành VH-TT, chỉ cần thông báo với ngành chức năng là cơ sở có hoạt động này. Thế là các nhà hàng ở TPHCM và Hà Nội mọc lên như nấm với những CD Rap VN có nội dung kích động chém giết, tự tử.., múa minh họa khiêu dâm và cả hoạt động hát “karaoké không lời”! Theo Nghị định 39, các cơ sở lưu trú du lịch xếp hạng từ 1 đến 5 sao khi kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có điều kiện (ca nhạc, vũ trường, karaoké) thì không cần xin giấy phép, chỉ đăng ký với cơ quan chức năng trước khi thực hiện. Và thế là các nhà hàng, vũ trường, bar rượu hoạt động “ăn theo” dịch vụ du lịch 1 đến 2 sao nở rộ một cách dễ dãi. Như thế, thay vì tạo sự thông thoáng trong làm ăn thì các vũ trường, bar rượu, karaoké hoạt động văn hóa thiếu lành mạnh trong vòng đai an toàn của các nghị định, khiến công tác quản lý văn hóa trở nên lúng túng, bị động.
Những người có trách nhiệm nói
Thanh tra Bộ VH-TT đánh giá: “Các vũ trường đã được tổ chức xây dựng và hoạt động theo các quy định của pháp luật: các chủ thể của vũ trường đã xác định trách nhiệm và thực thi chức trách quản lý điều hành”. Bởi trước đó, bản báo cáo đã nhận xét: ”Tất cả các vũ trường đều có giấy đăng ký kinh doanh do Sở Thương mại cấp, có các hồ sơ khác kèm theo như giấy xác nhận đảm bảo an ninh, đăng ký hộ khẩu, đất đai, nhà xưởng,…”. Bản báo cáo còn ghi: Thanh tra Bộ VH-TT, Thanh tra các Sở VH-TT, Đội 814 của các thành phố 5 năm nay đã thực hiện chức năng kiểm tra thường xuyên. Mỗi vũ trường được kiểm tra 1 lần trong năm.
Theo báo cáo của Thanh tra Sở VH-TT TPHCM: hiện nay, riêng quận 1 đã có 100 bar rượu lớn, nhỏ đang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và trong quá trình hoạt động đã có những hiện tượng vi phạm liên quan đến lĩnh vực văn hóa như: tiếng ồn quá mức quy định, hoạt động biểu diễn mang tính khiêu dâm, thanh niên vào bar có dùng các chất kích thích, ma túy... Từ đầu tháng 5, Thanh tra Sở đã tiến hành kiểm tra và xử phạt hành chính 30 vũ trường, quán bar. Đến nay, có hai quán bar sau khi bị báo chí phanh phui đã bị ngưng hoạt động và giải thể. Cũng từ tháng 5, các bar rượu, vũ trường, karaoké đã hoạt động đến 2, 3 giờ sáng, số thanh niên nam nữ trẻ với nhiều thiếu niên 14, 15 tuổi tham gia sinh hoạt mang tính chất thác loạn, dùng chất kích thích, uống rượu mạnh như “mốt thời thượng”. Một số vũ trường còn câu khách bằng cách cho vũ nữ biểu diễn những động tác mang tính khiêu dâm. Thanh tra Sở VH-TT TPHCM biết tất, nhưng phản ứng quá chậm.
Đâu là biện pháp tích cực?
Theo Bộ Trưởng VH-TT Nguyễn Khoa Điềm, Bộ sẽ đề nghị Chính phủ ban hành văn bản bổ sung những quy định mới cụ thể như sau:
1. Ngừng cấp phép kinh doanh karaoké,vũ trường trong phạm vi toàn quốc.
2. Cấm người dưới 18 tuổi vào sinh hoạt tại các vũ trường, nhà hàng, karaoké.
3. Cấm kinh doanh karaoké, vũ trường ở địa điểm cách trường học dưới 200m.
4. Cấm bán, uống ruợu, bia trong các phòng karaoké, vũ trường.
5. Cấm các nhà hàng karaoké bố trí nữ tiếp viên hát cùng khách, bố trí tiếp viên để khách ôm hoặc có hành vi khác trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc.
T. H