![]() |
Thực chất vũ trường là của ai? |
Trong vòng 8 năm, TP HCM đã có thêm 40 vũ trường, CLB khiêu vũ, tất cả đều có giấy phép hẳn hoi. Sự tăng nhanh về số lượng đã làm cho công tác quản lý không theo kịp. Hậu quả là những tệ nạn xã hội đã nảy sinh từ hoạt động của các cơ sở này đặc biệt là nạn sử dụng các chất kích thích có ma tuý (thuốc "lắc"), các hoạt động môi giới mại dâm...
Sở dĩ các vũ trường, CLB khiêu vũ tăng nhanh như vậy, khi mà việc xin cấp giấy phép hoạt động cho loại hình này rất khó khăn, đặc biệt phải có văn bản cho phép chính thức của UBND thành phố, là do hoạt động của các vũ trường, CLB khiêu vũ thường có những "bóng đen mờ ảo". Tình trạng tăng nhanh về số lượng thực ra không phải đáp ứng theo quy luật cung - cầu, mà đơn thuần là do chạy theo lợi nhuận của các ông chủ điều hành trực tiếp.
Ông chủ của các vũ trường, CLB khiêu vũ là ai?
35 trên 54 vũ trường, CLB khiêu vũ do chính các cơ quan Nhà nước đứng tên trên giấy phép. Số còn lại là do liên doanh với nước ngoài (15), 100% vốn của nước ngoài (1), của các công ty TNHH (3). Đơn vị thuộc cơ quan Nhà nước đứng tên giấy phép các vũ trường nhiều nhất là Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (7 điểm), tiếp theo là Tổng công ty Bến Thành (4 điểm), Trung tâm Văn hoá quận 1 (2 điểm)...
Các đơn vị Nhà nước hầu hết là bán giấy phép cho tư nhân qua hình thức liên doanh, liên kết. Điển hình như vũ trường Monaco (quận 5), đây là kết quả "sinh thành" giữa Công ty Tổ chức và Biểu diễn TP HCM với tư nhân từ năm 1989, có thời hạn dài đến 20 năm. Theo đó công ty góp 30% vốn (mặt bằng rạp Lao Động), 70% vốn còn lại là của tư nhân. Trên thực tế mọi hoạt động kinh doanh, quản lý vũ trường Monaco đều do tư nhân đảm trách; phía công ty hằng tháng chỉ "ngồi chơi xơi nước" và nhận 5.500 USD, gọi là tiền khấu hao và lợi nhuận. Còn ở Trung tâm Giải trí Phước Sang (rạp Long Vân, quận 10) không phải áp dụng hình thức liên doanh mà là gần như "bán đứt" cho tư nhân. Theo đó, cơ quan chủ quản rạp Long Vân (Công ty Tổ chức Biểu diễn TP HCM) cho ông chủ của Trung tâm Giải trí Phước Sang thuê mặt bằng rạp Long Vân trong thời hạn 6 năm, với giá 20 triệu đồng/tháng! Có trường hợp đơn vị Nhà nước bán hẳn giấy phép hoạt động vũ trường cho tư nhân, như Hội Nghệ sĩ múa TP HCM bán giấy phép vũ trường Đêm Màu Hồng chỉ với giá... 3 triệu đồng/tháng. Cũng có trường hợp giấy phép vũ trường, CLB khiêu vũ còn được mua đi bán lại nữa, như CLB khiêu vũ 2000 (thuộc Trung tâm Văn hoá quận 1), số tiền sang nhượng tăng đến chóng mặt từ 10.000 USD lên đến 20.000 USD! Ngoài ra ở TP HCM còn có những ông chủ nổi tiếng trực tiếp điều hành, khai thác vũ trường, như chủ điều hành các vũ trường Đêm Màu Hồng, Metropolis, Shok 2000 là một Việt kiều đến từ Đài Loan và một Việt kiều đến từ Canada điều hành vũ trường M.
Tại buổi làm việc với Sở VH - TT TP HCM ngày 7/6, bà Phạm Phương Thảo, Trưởng ban Tư tưởng Văn hoá Thành uỷ, đã phát biểu: "... Vì lợi nhuận, chạy theo tiền, những người tổ chức các hoạt động vũ trường, CLB khiêu vũ đã bất chấp quy định của luật pháp, đạo lý, có tình trạng núp bóng các đơn vị cơ quan Nhà nước... Việc kiểm tra chưa đồng bộ, nơi này kiểm tra, nơi khác không làm. Ngành này rút giấy phép, ngành kia lại cấp. Luật pháp quy định chưa thống nhất, biện pháp chế tài thấp nên bị lợi dụng, xem thường...".
Cho ai?
Không thể phủ nhận tính nghệ thuật, tính giải trí của hoạt động khiêu vũ, nhưng bản chất các hoạt động đã bị biến tướng. Cũng trong cuộc họp ngày 7/6, Phó chủ tịch UBND TP HCM, ông Nguyễn Thành Tài, đã đặt vấn đề: "Vũ trường, CLB khiêu vũ phục vụ cho ai? Đối tượng nào, thành phần nào vui chơi ở vũ trường? Không thể đánh đồng chung là đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá, giải trí cho người dân. Người dân nào vào vũ trường?...".
Theo nhìn nhận chung tại các vũ trường, thì dân chơi vào đây thường là xài tiền như nước. Ngoài việc sử dụng những chai rượu rất đắt tiền, còn có những chi phí dịch vụ với giá rất cao khác. Nhiều vị khách không đơn thuần vào đây với mục đích giải trí văn hoá...
Tuy nhiên, không phải đến hôm nay TP HCM mới chấn chỉnh các hoạt động của các vũ trường, CLB khiêu vũ. Năm 1993, UBND TP đã có quyết định điều chỉnh các hoạt động này. Và từ năm 1998 đến nay, Sở VH - TT TP đã rút giấy phép vĩnh viễn một số vũ trường, CLB khiêu vũ như: Kim Bình (quận 8), Shock 2000, Đêm Màu Hồng (quận 1). Ngoài ra, Sở VH - TT còn rút giấy phép có thời hạn từ 1 đến 6 tháng đối với các CLB khiêu vũ Gossip, Nhảy, VIP, Queen Bee, Nhà Văn hoá Điện ảnh Tân Sơn Nhất.
(Theo Người Lao Động)