![]() |
|
Mẫu hè của Vũ Thu Giang. |
Hồi tôi lên lớp ba đã lén mẹ lấy cả một cái quần ra cắt xén may cho em bé. Hồi đó và mãi sau này nữa, quần áo vẫn chỉ là một loại đồ vật để che thân. Lớn lên một chút, tôi là con gái nên biết thêm, quần áo phải kín đáo cho đàn ông đỡ để ý. Trời ạ, có nghĩa là làm cho mình bớt hấp dẫn đi. Còn bây giờ phái nữ thích sexy, có nghĩa là gợi cảm, quyến rũ. Những đường cong, nét xẻ, hoa văn thêu... đều phải hấp dẫn, làm sao mặc vào phải phô ra càng nhiều càng tốt những vẻ đẹp cơ thể. Và thông qua đó, con trai con gái hấp dẫn lẫn nhau. Dĩ nhiên thời trang còn phục vụ cho công việc, cho lễ nghi, nghệ thuật... và ở mỗi nơi thì nó cần một vẻ đẹp khác nhau. Đó là vì xã hội bây giờ tôn vinh cái đẹp cá nhân, cái đẹp của con người hết mức...
Trong vòng vài năm gần đây, nhìn ra đường phố sẽ thấy người Việt Nam đẹp lên rất nhiều. Có ý kiến cho rằng chúng ta chạy theo mốt Hàn Quốc, nhưng tôi không nghĩ thế. Thứ nhất là đẹp thì mặc, thứ nhì đó đâu phải là mốt Hàn Quốc mà là hình ảnh của mốt trên thế giới, chẳng qua nó vào Việt Nam từ những bộ phim của Hàn Quốc thôi. Sự tiếp nhận lập tức các mốt mới là do một cơn khát cái đẹp của giới trẻ. Cơn khát này đáng mừng. Nhưng mà hơi hỗn loạn.
Từ 9/1 đến 14/8, tôi đã đưa ra 763 mẫu mới. Nhiều nhà tạo mẫu khác cũng vậy. Thế mà vẫn thiếu. Vài năm trước, người ta mua một bộ dự tính cho vài năm. Bây giờ người ta tính theo mùa. Vòng đời một bộ quần áo ngắn lại, chứng tỏ nhịp độ của cuộc sống nhanh lên. Người ta thích sự thay đổi và đòi hỏi có nhiều sự lựa chọn. Tủ quần áo của thanh niên bây giờ xếp chồng chất. Nhìn thấy mà không mua ngay, mua rồi không mặc ngay là có nguy cơ đề mốt. Vì thế nhiều người bị mốt dắt mũi, nhưng là dấu hiệu náo nhiệt của một xã hội phát triển.
Mang hơi hướng thời trang Mỹ, giới trẻ ưa mặc đồ thoải mái, không phải là lượt nhiều. Đặc biệt là phải vệ sinh, mùa nóng phải thoát mồ hôi tốt chẳng hạn. Cái này cũng cho thấy một thế hệ trẻ năng động. Họ sợ bị gắn chặt, bị phụ thuộc vào đồ vật. Ngành thời trang phải nắm chặt lấy tính thực dụng này vì thời trang chính là mỹ thuật ứng dụng. Tiện ích, an toàn, dễ sử dụng, tôn vẻ đẹp cơ thể, mang dấu ấn cá tính... là sự thực dụng của giới trẻ, có thể nhìn thấy qua những bộ quần áo họ đang mặc.
Vũ Thu Giang
(Theo Sinh Viên)

