![]() |
Theo lãnh đạo Airbus, ngay sau khi Nhà Trắng thông báo tạm hoãn hợp đồng mua 100 máy bay tiếp nhiên liệu từ Boeing hôm 3/12, Airbus đã ngay lập tức tập trung vào phát triển công nghệ cho loại máy bay này với việc đầu tư thêm 97 triệu USD. Đồng thời, công ty mẹ của hãng, EADS, khẳng định, sẽ không “đục nước béo cò” mà cạnh tranh một cách công khai về giá để giành hợp đồng từ Bộ Quốc phòng Mỹ. Phát ngôn viên của EADS hy vọng, sẽ dành được hợp đồng để bàn giao máy bay trong năm 2005-2006. “Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn, chúng tôi sẽ rút ngắn thời gian cho quá trình triển khai”, một quan chức tập đoàn nói. Đầu tuần, ông Phil Condit đã từ chức với lý do “giúp Boeing gác lại những tranh cãi trong quá khứ”. Trước đó, Giám đốc tài chính Mike Sears và Phó chủ tịch Boeing Darleen Druyun đã bị sa thải. Hiện, Nhà Trắng đang điều tra khả năng Boeing đã gian lận thông tin bằng hình thức cài người vào các đối thủ để lấy được hợp đồng. "Trong bối cảnh hiện nay, rõ ràng Airbus sẽ có nhiều cơ hội hơn. Nhà Trắng sẽ cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi quyết định có chuyển hợp đồng máy bay tiếp nhiên liệu cho Airbus hay không”, chuyên gia Barbara Beyer của hãng Avmark Inc (làm nhiệm vụ tư vấn cho Nhà Trắng về hợp đồng) cho biết. Kim Tinh (Theo AP) |