![]() |
Mỹ Hạnh khi còn là VĐV. |
- Chị đã làm gì sau khi nghỉ thi đấu?
- Năm 1998, tôi từ giã nghiệp VĐV và trở về quê hương Hải Phòng. Cùng năm, tôi lập gia đình. Chồng tôi là Nguyễn Văn Lợi, kỷ lục gia chạy 110 m rào nam. Tôi được phân công làm HLV nhảy cao. Trong buổi giao nhiệm vụ, lãnh đạo Sở TDTT đã nói với tôi Nhảy cao là đặc sản của thể thao Hải Phòng, em cố gắng nhé và lời dặn đó theo tôi đến bây giờ.
- Khi chuyển từ VĐV sang HLV, khó khăn lớn nhất của chị là gì?
- Tôi không làm sao quen được cách xưng hô cô trò. Mãi sau này mọi chuyện mới ổn. Ngoài ra, về chuyên môn, tôi không gặp khó khăn lắm do đã có nhiều năm làm học trò các HLV trong nước cũng như chuyên gia nước ngoài, học tập được ở họ rất nhiều điều bổ ích về kiến thức sư phạm cũng như chuyên môn. Thực ra, tôi từng là HLV không chính thức cho các VĐV trẻ khi còn là VĐV. Đầu năm 2000, tôi cùng hai học trò Bùi Thị Nhung và Nguyễn Ngọc Tâm được gọi lên đội tuyển quốc gia điền kinh. Tôi được phân công làm HLV phó môn nhảy cao. Các HLV trưởng đều là chuyên gia Nga. Việc cộng tác không có gì trở ngại. Chúng tôi là những đồng nghiệp tốt, rất thông cảm và ủng hộ nhau nên công việc khá trôi chảy.
- Có lúc nào chị không thống nhất với chuyên gia về công việc không?
- Có. Tôi chọn lúc thích hợp, thông qua phiên dịch phân tích những điều không hợp lý trong giáo án mà ông ấy áp dụng. Có lúc chúng tôi tranh luận, có lúc ông ấy thừa nhận ngay nên mọi chuyện đều diễn ra rất hoà bình. Chúng tôi là một cặp khá ăn ý.
- Cô học trò Bùi Thị Nhung đã phá kỷ lục quốc gia của chị, lúc đó chị có cảm tưởng thế nào?
- Tôi rất mừng, rất sung sướng, hãnh diện và cũng không nghĩ đến việc mình đã trở thành "cựu" kỷ lục gia. Thật tiếc là Nhung đã bị chấn thương ở giải vô địch quốc gia nên không thể tham dự SEA Games 21. Khi thành tích của HC vàng hồi đó là 1m80, cô trò chúng tôi tiếc ngẩn ngơ vì nếu tham gia, chắc chắc Nhung sẽ có HC vàng hoặc bạc. Nhung qua xà rất ổn định với độ cao 1m80-1m83.
- Chị đã chuẩn bị như thế nào cho SEA Games 22?
- Tổ nhảy cao chúng tôi gồm 3 VĐV Nguyễn Duy Bằng, Bùi Thị Nhung và Nguyễn Ngọc Tâm. Bằng là người đang giữ KLQG nam, Nhung đang giữ KLQG nữ còn Trâm là VĐV của đội tuyển trẻ. Tất cả đều rất tự tin trong luyện tập. Tôi tin môn nhảy cao sẽ có huy chương tại SEA Games 22.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)