Đây là những nạn nhân bị ảnh hưởng của chất độc dioxin song đã vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.
Trong chiến tranh Việt Nam, Mỹ đã sử dụng nhiều vũ khí hiện đại, trong đó có vũ khí hóa học, gây nên những hậu quả nặng nề cho các thế hệ con người Việt Nam. "Các nạn nhân đang tiến hành vụ kiện các công ty sản xuất Mỹ vì họ không thể chờ đợi thêm được nữa. Người gây hậu quả phải có trách nhiệm, nạn nhân phải được giúp đỡ", giáo sư Nguyễn Trọng Nhân, phó chủ tịch Hội nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam nói.
Tại buổi gặp mặt, đại tướng Võ Nguyên Giáp phát biểu: "Ngay từ đầu, giáo sư Tôn Thất Tùng đã thấy những tác hại của chất độc dioxin và kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp... Hiện nay, giữa Việt Nam và Mỹ có mối quan hệ song phương, song hai bên cần giải quyết những vấn đề tồn tại, trong đó có vấn đề dioxin".
Trước đó, ngày 9/9, người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam Lê Dũng đã có bài phát biểu về vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam với các công ty hoá chất Mỹ. Bài phát biểu có đoạn: “Việc khởi kiện của các nạn nhân là một việc làm chính đáng. Việt Nam hoan nghênh sự thông cảm sâu sắc và ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng quốc tế đối với nạn nhân cũng như sự hợp tác và giúp đỡ của các nhà khoa học, trong đó có các nhà khoa học Mỹ, các tổ chức và các nước tham gia vào việc nghiên cứu, khắc phục tác hại của chất độc da cam/dioxin do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam".
Trao đổi với VnExpress về phát biểu của Bộ ngoại giao Việt Nam, giáo sư Trần Thu, tổng thư ký Hội nạn nhân da cam/dioxin cho biết: "Đây là sự ủng hộ rất lớn đối với những gì mà Hội đang tiến hành. Chúng tôi hy vọng có được nhiều sự ủng hộ hơn nữa".
Phương Vũ