![]() |
|
Ông Len Aldis, Tổng thư ký Hội hữu nghị Anh - Việt. |
Bản sao của bức thư cũng được gửi tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan, lãnh đạo phe đa số Hạ viện Mỹ Tom Delay, lãnh đạo phe đa số Nghị viện Mỹ Bill First, đại diện 2 công ty hóa chất Mỹ: Dow Chemical, Monsanto và thượng nghị sĩ Kerry, người đang chạy đua trong cuộc bầu cử Tổng thống.
Trong thư, ông Len Aldis nhấn mạnh: "Ước tính ở VN có 3 triệu người nhiễm chất độc da cam, nhưng chưa ai trong số đó nhận được dù chỉ 1 xu tiền bồi thường... Đúng là đã quá muộn đối với những nạn nhân đã chết, song không muộn đối với những người còn sống và thế hệ tương lai sau này của họ". Ông cũng không quên nhắc lại một số vụ thắng kiện đòi bồi thường trước đây của cựu binh Mỹ, những người trực tiếp tham gia rải chất độc hóa học trên lãnh thổ VN.
Bằng nhiều lập luận, Len Aldis viết: "Tổng thống Mỹ có quyền lực và trách nhiệm đảm bảo việc bồi thường cho hàng triệu người VN, những nạn nhân tiếp tục gánh chịu hậu quả khủng khiếp của vũ khí hóa học mà nước Mỹ sử dụng trong cuộc chiến". Đây cũng là tiếng nói đòi công lý của hơn 610.000 người đã ký ủng hộ nạn nhân chất độc da cam VN trên trang web http://www.petitiononline.com/AOVN/.
Dự kiến, ngày 16/10, ông Len Aldis sẽ nhận được phản hồi của hai công ty hóa chất Mỹ bị kiện.
Lê Nhàn
