Giám đốc điều hành Nguyễn Quốc Phong khẳng định phía Ninh Bình đã xin làm việc với Thanh Hóa 2 lần nhưng đều bị từ chối, và số tiền bồi thường chi phí đào tạo để giải phóng Mai Tiến Thành khỏi đội bóng cũ vẫn chưa được thanh toán. Hôm nay (19/2), lãnh đạo Ninh Bình sẽ gửi công văn một lần cuối cùng, đồng thời thông báo hoàn toàn sự việc lên cho LĐBĐVN và nhờ phân xử.
Mấu chốt của sự bất đồng này chính là số tiền bồi thường chi phí đào tạo trẻ đối với Mai Tiến Thành. Phía Ninh Bình cho rằng Thành bắt đầu ký hợp đồng đào tạo năm 14 tuổi, tức là năm 2001 và kết thúc khi cầu thủ này ký hợp đồng lao động, tức là cuối năm 2005. Căn cứ vào quy định của quy chế bóng đá chuyên nghiệp, phía Ninh Bình chỉ trả 288 triệu đồng.
![]() |
Vụ chuyển nhượng Mai Tiến Thành (vàng) vẫn chưa thể kết thúc. Ảnh: Hoàng Hà. |
Trong khi đó, phía Thanh Hóa cho rằng thời hạn cuối cùng của hợp đồng đào tạo trẻ là năm Mai Tiến Thành 21 tuổi và thời gian 10 năm đó phải được tính vào trong khoản tiền bồi thường. Mặt khác, Mai Tiến Thành là tuyển thủ quốc gia nên phải nhân thêm theo quy chế. Tổng số tiền, theo tính toán của phía Thanh Hóa, là 960 triệu đồng.
Theo Giám đốc điều hành Nguyễn Quốc Phong, Ninh Bình từng đề nghị trả cho Thanh Hóa 1 tỷ đồng để chuyển nhượng Mai Tiến Thành nhưng Thanh Hóa không đồng ý. Ông Phong cho rằng phía Thanh Hóa nghĩ sẽ bán được Mai Tiến Thành cho T&T Hà Nội và sẽ nhận được từ đội bóng đó 2 tỷ nên ông Trưởng đoàn bóng đá Thanh Hóa Trần Quốc Hưng mới đề nghị... làm theo luật.
Trong trường hợp Thanh Hóa không trả lời công văn của Ninh Bình thì đội bóng hạng Nhất sẽ làm việc thẳng với LĐBĐ VN và số tiền bồi thường chi phí đào tạo Mai Tiến Thành sẽ được nộp cho LĐBĐ VN "giữ hộ Thanh Hóa". Như vậy, Ninh Bình đã hoàn toàn thủ tục để đăng ký thi đấu trong giai đoạn 2 cho Mai Tiến Thành. Tuy nhiên, phía Thanh Hóa cũng quyết tâm đi đến cùng sự việc. "Làm việc gì cũng phải có quy chế, pháp luật, đến họp chợ còn có ban quản lý. Nếu hai bên không tìm ra cách giải quyết thì nhờ LĐBĐ VN thôi", Trưởng đoàn bóng đá Thanh Hoá Trần Quốc Hưng nhấn mạnh.
Nếu Ninh Bình và Thanh Hóa chọn Liên đoàn là nơi giải quyết tranh chấp thì số tiền bồi thường đào tạo trẻ mà Ninh Bình phải trả cho Thanh Hóa sẽ do LĐBĐ VN quyết định, dựa trên quy chế.
Minh Hải