Ông Nguyễn Hồng Nam, Phó viện trưởng VKSND TP Buôn Ma Thuột, cho biết, đã 2 lần mời nhưng cả hai nhân chứng trong vụ án là Giang Thị Bích Điệp và Nguyễn Thị Thanh Trâm đều không đến.
Không lấy lại lời khai của nhân chứng, nhưng “qua tài liệu và lời khai đã được Cơ quan điều tra thu thập có trong hồ sơ, đủ cơ sở để khẳng định việc CQĐT kết luận không có sự việc phạm tội là chính xác và khách quan”, Viện Kiểm sát nhận định.
Giống như phía Cơ quan điều tra, một lần nữa, VKSND TP Buôn Ma Thuột đã bác bỏ lời khai của các nhân chứng cho rằng thấy Nguyễn Đình Sơn, nhân viên của ông Thành, ở gần nơi xảy ra vụ việc nhưng Sơn không đuổi chó để cứu bà Ngắn, vì theo kết quả thực nghiệm điều tra thì vị trí, cự ly, khoảng cách đều không chính xác.
Từ đó, Viện Kiểm sát nhận định: “Không người nào hoặc ông Sơn có hành vi biết bà Ngắn đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, ngoài hai chị Điệp - Trâm, mà không cứu giúp. Vì vậy, có căn cứ xác định không có tội không cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng xảy ra”.
Còn về trách nhiệm của gia đình ông Thành (chủ chó), Viện Kiểm sát cho rằng: “Vợ chồng ông Thành không có lỗi trong cái chết của bà Ngắn...”. Dẫn Thông tư 48 do Bộ NN&PTNT ban hành ngày 4/8/2009 về phòng chống dịch chó dại, Viện Kiểm sát khẳng định, vợ chồng ông Thành có quyền nuôi chó trong nhà, trong khuôn viên gia đình khi có hàng rào che chắn, có treo biển cảnh báo chó dữ… Tuy nhiên, khi sự cố xảy ra, “vợ chồng ông Thành phải có trách nhiệm dân sự bồi thường thiệt hại cho gia đình bà Ngắn khi gia đình bà yêu cầu”.
Viện khẳng định thêm, việc Cơ quan điều tra kết thúc điều tra, không khởi tố vụ án hình sự là có căn cứ pháp luật.
Vụ chó becgie cắn chết người xảy ra tại Đăk Lăk ngày 21/1. Đến giữa tháng 2, Cơ quan điều tra TP Buôn Mê Thuột có kết luận không khởi tố vụ án khiến dư luận khắp nơi và nhiều phương thông tin đại chúng trong cả nước đã cho rằng kết luận trên chưa ổn, thiếu khách quan. Vì lý do này nên Viện Kiểm sát đã yêu cầu Cơ quan điều tra chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc để nghiên cứu giải quyết.
Ngày 10/3, không ý với kết luận của Cơ quan điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột, ngày 10/3, anh Nguyễn Văn Khôi, con trai nạn nhân đã gửi đơn lên ngành chức năng tỉnh Đăk Lăk để khiếu nại. Hiện ngành chức năng tỉnh Đăk Lăk vẫn đang xem xét để trả lời đơn khiếu nại của gia đình bà Ngắn trong thời gian quy định của Luật Khiếu nại tố cáo.
Kiều Mi