Tập thể này đã sử dụng tòa nhà sai công năng, cho tư nhân thuê mướn kinh doanh với mật độ dày đặc, không để lối thoát.
Ủy ban kiểm tra Thành ủy cũng nhất trí với đề nghị của Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn thi hành kỷ luật 8 cá nhân gồm: cảnh cáo về mặt Đảng, cho thôi giữ chức Giám đốc Công ty SJC đối với ông Nguyễn Thành Long; cảnh cáo về chính quyền ông Đỗ Công Chính, Phó Giám đốc Công ty SJC; cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền đối với ông Phạm Ngọc Đệ, Bí thư Chi bộ Văn phòng, Trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty SJC; cách chức và khai trừ Đảng ông Nguyễn Huỳnh Đang, Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh ITC; cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền đối với ông Đỗ Chấn Chinh, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng trung tâm ITC; cảnh cáo về mặt Đảng và cách chức Đội trưởng Đội bảo vệ ITC Lê Hồng Thăng.
Ngoài ra, các trường hợp có liên quan trực tiếp trong vụ cháy gồm bà Chung Thị Mỹ Lệ, đảng ủy viên Công ty SJC, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm ITC và ông Nguyễn Trọng Cường, Trưởng ban Quản lý vũ trường Blue bị đề nghị mức kỷ luật cao nhất là khai trừ Đảng và buộc thôi việc. Ông Nguyễn Trọng Cường hiện còn bị Cơ quan Điều tra ra quyết định khởi tố do để cho tư nhân thuê mặt bằng vũ trường Blue tự sửa chữa vũ trường, không quản lý được, dẫn đến hỏa hoạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Đối với các cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, ủy ban kiểm tra Thành ủy quyết định kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền 7 cán bộ từ mức khiển trách đến cảnh cáo, trong đó có thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy với mức kỷ luật cảnh cáo Đảng và chính quyền. Riêng trường hợp thượng úy Nguyễn Văn Dũng, cán bộ kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại ITC bị giáng cấp từ thượng úy xuống trung úy do không xử lý kiên quyết khi phát hiện những vi phạm nghiêm trọng tại ITC, dẫn đến xảy ra vụ cháy.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)