Ngày 13/5, Nguyễn Hoàng Tâm, 39 tuổi, bị Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP HCM) đưa ra xét xử về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Năm 2011, sau khi cha mẹ ly hôn, bé Hiền sống với mẹ tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Đến năm 2017, mẹ bé kết hôn với Tâm và cùng sinh sống tại căn nhà trên.
Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến 2022, Hiền nhiều lần bị Tâm xâm hại tình dục. Lần đầu là khoảng tháng 10/2021, trong đêm bé ngủ với mẹ đã bị Tâm thực hiện hành vi đồi bại. Tuy nhiên, do lúc đó bé ngủ say nên không biết, đến sáng phát hiện vùng kín bị đau.
Một tháng sau, lợi dụng lúc vợ vắng nhà, Tâm kêu Hiền lên phòng khách rồi đe dọa, buộc phải để hắn thỏa mãn. Đến đầu tháng 12/2021, gã cha dượng lại ép bé gái quan hệ tình dục. Hắn đe dọa bé không được nói cho ai biết, nếu không sẽ bị đánh.
Khoảng tháng 2/2022, Tâm đến trường đón cháu Hiền (khi đó học lớp 7) rồi chở vào nhà nghỉ. Bé gái không đồng ý, Tâm khống chế vào phòng để quan hệ.
Hơn một tuần sau, trên đường bị cha dượng ép vào khách sạn, Hiền đã quay clip gửi vào nhóm bạn bè để cầu cứu. Lo sợ tiếp tục bị cha dượng xâm hại, ngày 2/3/2022, Hiền đã trình bày sự việc với cô giáo rồi cùng gặp lãnh đạo nhà trường cầu cứu.
Chiều hôm đó, Tâm tiếp tục đến trường đón Hiền ép vào khách sạn. Thầy hiệu phó cùng bảo vệ và một giáo viên khác tìm đến, bắt gặp Tâm đang dẫn Hiền ra về. Mọi người ngăn Tâm lại nhưng hắn chống cự, chở bé gái về. Biết sự việc, mẹ Hiền trình báo công an.
Quá trình điều tra và tại tòa, Tâm không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng, căn cứ vào kết quả giám định, lời khai của các nhân chứng... có đủ cơ sở xác định Tâm phạm tội như cáo trạng. Hành vi của bị cáo có tính chất loạn luân, phạm tội nhiều lần... phải xứ lý nghiêm khắc nên tuyên phạt 15 năm tù.
Bình Nguyên
* Tên cháu bé đã được thay đổi