Số vũ khí đó gồm 1 súng ngắn Rulo, 1 tiểu liên AK, 1 súng trường bắn tỉa. Với sự ưu ái khác thường, ông Biển (lúc đó là Cục trưởng Cục Kỹ thuật Quân khu 7) còn cho ông Long mượn 3 khẩu súng trường thể thao BRNO lắp kính quang học, và sắm riêng đến 5 khẩu súng săn bắn đạn ria. Ông Biển đã lần lượt cấp cho ông Long 8 giấy chứng nhận mang súng, trong đó có 5 giấy không số không ngày cho 1 khẩu AK, 1 Weatherby và 3 khẩu BRNO. Cho đến khi ông Long bị bắt (17/3), Cơ quan điều tra đã thu được cơ số đạn 287 viên các loại.
Theo lời khai của các bị can và kết quả xác minh của Cơ quan điều tra, cuộc chơi đêm 27/1 ở khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, Đăk Lăk bắt đầu bằng việc một ngày trước đó ông Long đáp máy bay lên cao nguyên, tới nhà Nguyễn Văn Hùng. Hùng với quan hệ có sẵn tới xin giấy giới thiệu viết tay của Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk Y Luyện để vào vườn của ông này trong khu bảo tồn. Từ TP HCM, Nguyễn Văn Hòa lái Toyota đưa Nguyễn Việt Dũng (sĩ quan biên phòng Bình Phước), Ngô Thanh Tuấn lên nhà Đại Hùng ở Buôn Ma Thuột. Ngay chiều 27/1, cả hội trên 2 ôtô thẳng hướng Ea Sô. Cán bộ trực trông coi khu bảo tồn đã hướng dẫn toán thợ săn chỉ vào rẫy ông bí thư, bắn thú nhỏ rồi quay ra. Nhưng Đại Hùng đã đưa mọi người vào rừng cấm.
Tại ngã ba rẽ vào khu vực bảo vệ nghiêm ngặt, con heo quay trên xe Uoát của Đại Hùng được dỡ xuống, ông Long thắp hương khấn vái. Xong việc, chiếc Uoát được để lại bìa rừng, còn Toyota do Hòa điều khiển đi sâu vào bóng tối. Tuấn ngồi cabin, Dũng đứng bên phải, Bình (người dẫn đường) đứng bên trái giàn nóc xe soi đèn, còn hai sếp Long và Hùng ngự trên giàn nóc thùng xe lăm lăm tay súng. Phát hiện mắt thú bên trái, 2 ông cùng nổ súng. Trên đường đến lấy chiến lợi phẩm, Dũng phát hiện thêm một con nữa để Hùng nã đạn. Kết quả giám định sau này cho thấy hai con vật bị giết là mẹ con bò tót: mẹ bị 1 phát đạn xuyên qua mắt trái, con bị 3 phát vào đầu. Sau khi vụ việc bị phát hiện, số thịt thú 500 kg đã được bán hóa giá lấy 4 triệu đồng gửi vào Kho bạc Nhà nước huyện Ea Sô.
Kết thúc điều tra vụ án này, Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ sang VKS quân sự bộ đội biên phòng, đề nghị truy tố Võ Thành Long các tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm. 5 bị can khác gồm Nguyễn Việt Dũng (trung úy đồn 805 bội đội biên phòng Bình Phước), Nguyễn Văn Hòa (lái xe cho Long), Ngô Thanh Tuấn (nhân viên điện lực Phú Thọ, TP HCM), Nguyễn Thanh Bình (bộ đội nghỉ hưu ở Buôn Mê Thuột) và Nguyễn Đức Thiên (lái xe cho Đại Hùng) bị đề nghị truy tố về cùng tội danh trên. Nguyễn Văn Hùng cũng bị khởi tố về các tội trên, nhưng đã bỏ trốn nên Cơ quan điều tra quyết định tách ra xử lý sau. Trường hợp ông Nguyễn Văn Biển, Cơ quan điều tra nhận định đã vi phạm các quy định về quản lý vũ khí, nhưng chỉ đến mức xử lý hành chính. Cơ quan điều tra đã có văn bản đề nghị Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) kỷ luật ông này theo điều lệnh quân đội.
(Theo Tiền Phong, Tuổi Trẻ)