![]() |
Toà tuyên án. |
Khác với nhận định của đại diện VKS giữ quyền công tố trước tòa, Bản án phúc thẩm nhận định bị cáo Hà Ngọc Thạch (nguyên phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Nam Đô), chứ không phải là Trần Văn Phước, phải chịu trách nhiệm thứ hai sau Hiếu. Phước (Tổng giám đốc Nam Đô) không có cổ phần tại Ngân hàng Nam Đô, cũng chỉ làm việc theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị dù đã tham gia vào hầu hết các hoạt động nghiệp vụ để đáp ứng mọi yêu cầu xin vay, bảo lãnh của Ngọc Thảo. Còn bị cáo Thạch, trong quá trình lãnh đạo Ngân hàng, đã vì lợi ích cục bộ của gia đình mà bất chấp các quy định của pháp luật, tìm cách giúp sức cho Hiếu chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của Ngân hàng và các đơn vị khác. Đã 3 lần bị các đoàn thanh tra khuyến cáo nhưng Thạch vẫn không chịu sửa chữa mà còn lao sâu vào con đường phạm tội. Về các tình tiết giảm nhẹ, cả hai bị cáo Thạch và Phước đều phạm tội do bị lệ thuộc, chưa có chứng cứ cho thấy có hưởng lợi từ những hành vi sai trái, thành khẩn khai báo. Vì vậy, Hội đồng xét xử đã bác kháng cáo xin giảm án của Thạch và Phước, đồng thời cũng bác kháng nghị tăng án của Trần Văn Phước lên tử hình của Viện trưởng VKSND TP HCM, giữ y án sơ thẩm, xử phạt hai bị cáo này mức án tù chung thân. Trước đó, kiểm sát viên tại phiên tòa đã rút kháng nghị đề nghị tăng mức án lên tử hình với Thạch.
Hội đồng xét xử cũng đã bác kháng cáo xin giảm án và y án sơ thẩm với Phùng Đức (tù chung thân), Phùng Vĩnh Lộc (4 năm tù), Đường Thiệu Toàn (30 tháng tù). Riêng Phạm Nhật Hồng, ngoài y án 12 năm tù trong vụ này còn phải chịu án tử hình của vụ Epco - Minh Phụng. Tổng hợp hai bản án, Hồng phải chịu hình phạt án tử hình. Xét hoàn cảnh gia đình, sức khỏe và nhân thân của các bị cáo, Hội đồng xét xử quyết định sửa một phần án sơ thẩm, giảm hình phạt cho các bị cáo Võ Thành Nhơn (từ 10 năm xuống còn 8 năm tù), Lê Thị Xuân Hoa (10 năm tù xuống 8 năm), Hoàng Thị Hoa (từ 6 năm xuống 5 năm tù), Trần Anh Dũng (từ 4 năm xuống 3 năm tù) và Lê Thị Thu Hồng (từ 4 năm xuống 3 năm tù). Hội đồng xét xử bác kháng cáo xin miễn trách nhiệm liên đới bồi thường phần dân sự của vụ án với Trần Thị Hiếu của các bị cáo.
Hội đồng xét xử buộc Hiếu phải bồi thường cho Ngân hàng Công Thương 18,8 tỷ đồng và 7 triệu USD; cho VP Bank 9 tỷ đồng; Ladfeco 10,5 tỷ đồng và Ngân hàng Nam Đô 226 tỷ, chưa kể 46 tỷ đồng là lãi phát sinh từ các khoản nợ của Ngọc Thảo. Ngân hàng Nam Đô phải thanh toán cho Ngân hàng Công thương 5,2 tỷ đồng là vốn và lãi phát sinh từ các sổ tiết kiệm do Nam Đô phát hành. Hội đồng xét xử cũng buộc Công ty Dịch vụ Phát triển Đô thị thuộc Sở Xây dựng TP HCM, nộp lại số tiền vốn do Ngọc Thảo góp là 8 tỷ đồng và lãi phát sinh từ khi góp vốn là 644 triệu đồng để đảm bảo thi hành án.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng, 28/12).