Lễ trao giải thưởng "Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam" năm 2023 diễn ra vào ngày 11/12, tại Quảng Ninh. Sự kiện nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc, có tác động, ảnh hưởng lớn trong việc đưa hoạt động của người dân và doanh nghiệp lên môi trường số, góp phần thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.
Việc VTI đạt giải bạc cho hạng mục "Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài" là minh chứng cho những nỗ lực của công ty trong việc nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ Make in Vietnam. Các giải pháp của công ty cũng đang để lại những dấu ấn rõ nét. Hơn nữa, đây cũng là động lực, niềm tự hào của đơn vị trong hành trình mang công nghệ Việt, trí tuệ Việt ra thế giới.

Đại diện VTI nhận giải Bạc cho hạng mục "Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài". Ảnh: VTI
Trong khuôn khổ sự kiện, tại Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam (VFTE) lần thứ năm với chủ đề "Sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - Động lực cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động", ông Trần Xuân Khôi, Tổng giám đốc của Công ty cổ phần VTI, có bài chia sẻ về chủ đề thay đổi tư duy, xác định chuyển đổi số là động lực để phát triển sản phẩm, dịch vụ số tại thị trường nước ngoài.
Đem đến diễn đàn câu chuyện phát triển các sản phẩm số Make in Vietnam tại 4 quốc gia, ông Trần Xuân Khôi chia sẻ VTI đã áp dụng chiến lược DCS (Domain - Consulting - Solution), tối ưu hóa giá trị cho khách hàng mới và khách hàng hiện tại dựa vào công nghệ lõi cùng năng lực của đội ngũ nhân sự chất lượng cao.

Đại diện VTI nhận giải thưởng top 10 "Sản phẩm công nghệ số Make in Việt Nam". Ảnh: VTI
Song song với việc phát triển sản phẩm, đơn vị còn chú trọng đào tạo thông qua hợp tác với các trường đại học trong và ngoài nước. Thế mạnh về công nghệ cốt lõi (AI, IoT, Cloud Computing, Mobile Application...) cùng nguồn nhân lực chất lượng cao giúp công ty tạo ra các sản phẩm đột phá gồm: bộ giải pháp sản xuất thông minh với hệ thống điều hành sản xuất MES-X và bộ giải pháp Smart Access Control ứng dụng công nghệ AI, IoT.
Nhờ việc thay đổi tư duy tiếp cận thị trường nước ngoài, VTI hiện có 1.200 nhân sự, phát triển sản phẩm ở 4 khu vực (Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore), sở hữu 7 chi nhánh. Công ty hiện hỗ trợ khách hàng đến từ mọi ngành nghề ở mọi quy mô thông qua tư vấn và thực thi chuyển đổi số trong vận hành và kinh doanh. Là một trong những công ty công nghệ thông tin tăng trưởng với tốc độ ấn tượng tại Việt Nam, đơn vị đã và đang từng bước để lại dấu ấn công nghệ tại thị trường với dịch vụ IT Outsourcing tập trung vào năng lực công nghệ cốt lõi gồm AI, IoT, Cloud Computing, Mobile Application.

Ông Trần Xuân Khôi, Tổng giám đốc của Công ty cổ phần VTI chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: VTI
Bên cạnh đó, công ty cũng cho ra đời hệ thống giải pháp Make in Vietnam, đồng hành cùng các doanh nghiệp chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất, bán lẻ. Các giải pháp của công ty cho thấy những thay đổi tích cực trong khâu quản lý và vận hành của khách hàng. Trong đó có hệ thống điều hành sản xuất MES-X số hóa quy trình trong nhà máy bằng cách cắt giảm các thao tác thủ công, kết nối thông tin giữa các tầng sản xuất theo thời gian thực, tăng năng suất chất lượng và giảm lãng phí.
Hệ thống quản lý chấm công bằng nhận diện khuôn mặt FaceX đã giải phóng chấm công cho hơn 1.000 công nhân trong nhà máy chỉ trong vòng 20 phút. Giải pháp nhận diện biển số xe thông minh ParkingX kiểm soát xe ra vào nhanh chóng phù hợp với mô hình bãi đỗ xe được quản lý bởi công nghệ... Ngoài ra, VTI cũng không ngừng nghiên cứu và phát triển các giải pháp ứng dụng AI và IoT để kiến tạo những giá đổi mới cho khách hàng.
(Nguồn: VTI)